Đồng Tháp: Hội nghị hiệp thương lần hai – tỷ lệ nữ ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đạt cao

22/03/2021
Sáng ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đồng Tháp

Các đại biểu dự hội nghị đã nhất trí cao về cơ cấu, thành phần, số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn của những người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 11 người (chưa kể 04 người do Trung ương giới thiệu). Trong đó, cơ cấu kết hợp nữ 07 người (63,6%).

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua danh sách sơ bộ gồm 100 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cơ cấu kết hợp nữ 39 người (39%).

Được biết, tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp được bầu là 08 đại biểu; Tổng số đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp được bầu là 58 đại biểu.

Trần Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video