Đồng Tháp: Hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ cho các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh

13/09/2021
Trong thời gian toàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập nhiều mô hình trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội.
Các chị tổ chức nấu ăn cho lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Cụ thể, 56 mô hình “Chuyến xe rau, củ, quả 0 đồng giao tận nơi” với 374 thành viên tham gia đã phát hơn 55.000 phần, trị giá hơn 1 tỷ đồng; 10 mô hình “Chuyến xe nghĩa tình, san sẻ yêu thương” với 82 thành viên đã phát gần 43.000 phần quà, trị giá hơn 344 triệu đồng; 228 “Quầy hàng lưu động” với 307 thành viên đã cung cấp gần 20.000kg nông sản, thực phẩm; 92 mô hình đi chợ giúp dân với 616 thành viên đã nhận gần 16.000 đơn hàng; 28 mô hình “Hãy ở nhà chúng tôi đến tận nhà” với 269 thành viên đã nhận gần 45.000 đơn hàng; 2 mô hình “Siêu thị mini 0 đồng” với 113 thành viên đã hỗ trợ 2.845 suất quà, trị giá hơn 245 triệu đồng; 63 “Bếp ăn yêu thương” với 486 thành viên đã nấu hơn 733.000 suất, trị giá hơn 1 tỷ đồng; 35 mô hình “Hỗ trợ nông dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản” với 242 thành viên đã hỗ trợ cho nông dân thu hoạch, tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản; 14 mô hình “Nhận - Tặng nhu yếu phẩm cho hộ dân ảnh hưởng dịch Covid-19” với 68 thành viên tham gia.

“Gian hàng 0 đồng” chia sẻ khó khăn với người dân. Ảnh: D.ÚT

Theo Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, đến nay, các cấp Hội đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ cho các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh với tổng số tiền hơn 23 tỷ đồng. Cùng với đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục hỗ trợ nấu ăn và tham gia trực tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 với 22.888 lượt ngày công.

 

Báo Đồng Tháp Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video