Đồng Tháp: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong phụ nữ

01/01/2011
Năm 2010, các cấp Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp đã tiếp tục vận động cán bộ hội viên và quần chúng phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Nội dung tuyên truyền được các cấp Hội vận dụng phù hợp với thực tế địa phương, nội dung thi đua đa dạng, thiết thực đã tác động tích cực đến các tầng lớp hội viên phụ nữ; qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và được đông đảo cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ hưởng ứng như Phong trào hủ gạo tình thương, tiết kiệm để xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phong trào cấp học bỗng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏiKết quả, đã có 264.266 cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, tỷ lệ 100% và 157.372 quần chúng phụ nữ đăng ký thực hiện, tỷ lệ 51,57%. Kết quả bình xét đạt 3 tiêu chuẩn: 247.247 cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ, tỷ lệ 72,85% .

Hưởng ứng Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010 do Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát động, BTV Hội LHPN tỉnh phát động Đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Hội với chủ đề: “Phụ nữ Đồng Tháp phát huy truyền thống anh hùng - bất khuất - trung hậu - đảm đang, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI”. Trong đó, ngoài việc phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Giao ước thi đua năm, tỉnh Hội đăng ký xây dựng 15 căn nhà tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo. Các huyện, thị, thành Hội và cơ sở tuỳ điều kiện thực tế địa phương mà đăng ký với cấp ủy địa phương và Hội cấp trên các công trình, phần việc cụ thể. Năm 2010, toàn tỉnh đã phát triển được 16.057 hội viên, hỗ trợ gần 200.000 phụ nữ phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền gần 130 tỷ đồng, xây dựng được 2.775 mô hình tập hợp phụ nữ (2.668 tổ, 107 CLB các loại) với 75.664 thành viên, cất119 căn nhà tình thương với tổng số tiền 2.199.187.000 đồng, sửa chửa 46 căn với tổng số tiền 118.800.000 đồng, đóng góp trên 450.000.000 đồng, 257 ngày công xây dựng cầu, đường nông thôn...

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, 12/12 huyện, thị, thành, Hội PN Lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 gắn với tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2005-2009. Đã có 7.872 phụ nữ đạt xuất sắc 5 năm liền được biểu dương, trong đó UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân; Hội LHPN tỉnh khen 12 tập thể, 71 cá nhân; UBND, HLHPN các huyện, thị khen 73 tập thể, 247 cá nhân; UBND và Hội LHPN cấp xã khen thưởng 112 tập thể, 1.903 cá nhân. Tỉnh đã chọn 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhất tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần II của Hội LHPN Việt Nam và chọn 8 cá nhânĐại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ IV.

Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp Đồng Tháp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tuyên truyền sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng địaphương tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; tham gia gửi ảnh, báo cáo điển hình và đưa đoàn đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của Hội LHPN Việt Nam, tích cực góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Ngoài ra một số đơn vị như Hội LHPN huyện Lấp Vò, thành phố Cao Lãnh, TX Sa Đéc, TX Hồng Ngự, Công đoàn viên chức (Ban Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh) kết hợp tổ chức đánh giá hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ 5 năm qua, bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động này trong thời gian tới, đồng thời tổ chức ra mắt các mô hình mới tập hợp phụ nữ như CLB “Nữ Công giáo”, CLB “5 không 3 sạch”; CLB “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; mô hình “Phụ nữ tiểu thương thực hiện xây dựng chợ văn minh xanh, sạch, đẹp”; triển khai Luật Phòng chống bạo lực gia đình….kết hợp với trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”....

Mai Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video