Đồng vốn giúp chị em nghèo thoát nghèo

08/02/2006
Đến nay, đã có hàng chục ngàn lượt phụ nữ ở Thanh Hóa được tiếp cận nguồn vốn của Chương trình tài chính vi mô để phát triển kinh tế gia đình.

Từ những phụ nữ nghèo, không có vốn làm ăn, khi tham gia chương trình, nhiều chị em đã đưa kinh tế gia đình thoát khỏi nghèo đói, vươn lên làm giàu.


Bước chân đến cổng nhà chị Lê Thị T., xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), tôi  đã nghe tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con. Thấy có khách, chị T vội ra mời chúng tôi vào nhà. Với nét mặt rạng ngời, chị kể rằng trước đây gia đình chị khó khăn lắm, làm không đủ ăn, muốn phát triển kinh tế gia đình nhưng khốn nỗi lại không có vốn.  Thế rồi, niềm vui đến với chị khi Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) được thực hiện tại xã nhà.

 

Chị được vay với số tiền ban đầu 300 ngàn đồng mà chẳng phải thế chấp gì cả. Số tiền trên, chị mua 5 con ngan và một con lợn nhỏ để làm giống, còn lại chị mua nứa, mây làm nguyên liệu để làm sản phẩm đan lát, nhờ đó đời sống gia đình chị đã dần dần được cải thiện. Thu nhập từ việc đan lát chị dùng chi tiêu hàng ngày trong gia đình và tiết kiệm một phần để trả vốn hàng tháng, kết hợp với làm ruộng, chăn nuôi chị dành dụm tiền nuôi con học đại học.

 

 Cũng như gia đình chị Lê Thị T., gia đình chị Cao Thị T. ở xã Hoằng Châu (huyện Hoằng Hóa) trước đây cũng có hoàn cảnh khó khăn. Một mẹ già gần 80 tuổi và 2 con nhỏ sống trong căn nhà đất xiêu vẹo, trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc giường ọp ẹp cho cả gia đình. Gia đình chị Cao Thị T. nghèo quá, không có tài sản thế chấp nên không có nơi nào cho vay vốn. Khi Chương trình TCVM được mở ở xã, được vay vốn, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì có vốn, lo vì không biết nên làm gì với số tiền 300 ngàn đồng được vay, nhỡ lỗ thì biết lấy gì trả nợ. Hiểu được nỗi băn khoăn của chị, các chị em trong nhóm đã động viên, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Thế là chị đã đầu tư mua 2 con lợn giống với số vốn 200.000 đồng, số tiền còn lại chị mua thuốc tiêm phòng cho lợn, 50 ngàn chị đã đưa cho mẹ đi buôn bán rau. Thu nhập hàng ngày từ gánh rau của mẹ chị  được chi cho thức ăn của gia đình. Phần chị đi cấy, đi gặt, bắt tôm, cá... kiếm tiền trả góp số tiền vay và mua thêm cám cho lợn. Sau 6 tháng bán 2 con lợn, lãi được 400.000 đồng cùng với số tiền được vay mới để đầu tư tiếp cho nuôi lợn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm, qua 4 năm vay vốn của chương trình để phát triển kinh tế gia đình, đến nay gia đình chị đã xây được tường rào bao quanh nhà, làm được sân phơi, mua sắm được ti vi, đầu đĩa, tủ, chiếc giường mới và nuôi 2 con ăn học.

 

Nhiều năm nay, hàng chục ngàn lượt chị em phụ nữ ở Thanh Hóa đã được tiếp cận nguồn vốn của Chương trình TCVM để phát triển kinh tế gia đình. Chương trình TCVM do Tổ chức cứu trợ trẻ em/Mỹ (SC/US) tài trợ và Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh điều hành được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 1998 với tên gọi ban đầu là “Chương trình tiết kiệm tín dụng nhỏ”,  đến nay chương trình đã “có mặt” ở thành phố Thanh Hóa, các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa và Nông Cống. Chỉ tính riêng năm 2005, có hơn 12 ngàn người được vay vốn của chương trình, trong đó khoảng 80% là chị em phụ nữ, có nhiều chị em thuộc diện nghèo.

 

 Cùng với việc giúp chị em có vốn để phát triển sản xuất, chương trình TCVM còn giúp chị em nâng cao kiến thức về sử dụng vốn có hiệu quả, tạo cho chị em thói quen tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng để xây dựng nguồn vốn của gia đình. Hàng tháng mỗi thành viên tham gia chương trình gửi tiết kiệm 5.000 đồng với phương châm “1.000 đồng hôm nay cho 1 triệu đồng ngày mai”. Từ những phụ nữ nghèo, không có vốn làm ăn,  khi tham gia chương trình này,  chị em  được làm chủ đồng vốn, biết tính toán để đồng vốn sinh lợi, biết tiết kiệm chi tiêu trong gia đình; được tham gia sinh hoạt tổ, nhóm để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong làm ăn, nhờ vậy nhiều chị em đã đưa kinh tế gia đình thoát khỏi nghèo đói.

Tô Dung- Theo báo Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video