Đừng làm người con gái lỗi thời
* Thiếu ý chí vươn lên: Những người con gái vì mải ăn chơi đua đòi hay thiếu ý chí phấn đấu thường cho rằng hai từ "sự nghiệp" chỉ dành cho người đàn ông. Nhưng trong xã hội ngày nay, bất kỳ người phụ nữ hiện đại nào cũng rất cần có tri thức, có sự nghiệp riêng của mình. Qua đó, họ sẽ được xã hội coi trọng, tôn vinh mà ngay cả trong tình yêu, họ cũng mang lại cho người yêu niềm tự hào vì có một người bạn gái thông minh, giàu nghị lực.
* Đố kỵ với người cùng giới: Đây là thói xấu thường có ở khá nhiều người con gái. Khi thấy ai đó xung quanh mình xinh đẹp hơn, có cuộc sống đầy đủ hơn hay có điểm gì đó mạnh hơn...họ liền nảy sinh tâm lý ghen tỵ, thậm chí thù địch. Không ngờ, chính thói xấu đó lại làm giảm ưu thế của chính họ, làm con người họ thấp kém hẳn đi. Tuy nhiên, sự cạnh tranh lành mạnh lại khác. Nếu bạn gái thấy người khác thành công hơn mình mà có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, thì thành công cũng sẽ đến với họ.
* Luôn dựa dẫm, ỷ vào người khác: Đặc biệt là những người con gái có ý nghĩ rằng chỉ người đàn ông mới phải có trách nhiệm với gia đình. Vì thế, khi chọn người yêu họ chỉ nhăm nhe những đám giàu có, mong hưởng cuộc sống nhàn hạ, sung sướng. Đến khi đã thành vợ chồng, người chồng chẳng may sa cơ lỡ vận, họ chỉ biết oán thán chồng, trách số phận mình hẩm hiu. Nếu họ hiểu rằng không khí gia đình hoà thuận là điều đáng giá hơn tất cả và nó phải được xây dựng từ công sức của cả hai bên, chắc hẳn hạnh phúc sẽ không rời xa họ.
* Xem nhẹ giá trị tình yêu: Có những người con gái vì ham mê vật chất mà sẵn sàng nay yêu người này, mai rơi vào vòng tay kẻ khác. Thực ra, những mối quan hệ đó không thể được gọi là tình yêu chân chính có ý nghĩa, mà đó chỉ là sự trao đổi tình - tiền hết sức thực dụng. Người ta nói rằng từ “yêu” giống như đôi giày của chúng ta, càng đi nhiều càng mòn. Người con gái nói từ “yêu” càng nhiều, giá trị từ “yêu” của họ càng giảm, không những thế, nó còn làm giảm cả giá trị của chính bản thân họ.
* “Cố đấm ăn xôi”: Trong cuộc sống, khi hai bên nam nữ quý mến nhau, nếu người con gái chủ động trước thì dễ tác thành tình duyên. Nhưng nếu chỉ là tơ tưởng từ phía nữ thì dù cô ta có kỹ xảo tinh vi đến đâu cũng khó khiến cho đàn ông giãi bày tình cảm khi họ không có ý định. Cho nên, người con gái không nên cố gắng bằng mọi giá chiếm được tình yêu của ai đó mà vô tình bán rẻ tình cảm của mình, tự hạ thấp phẩm giá của mình.