Đừng quay lưng lại với sữa mẹ

19/08/2010
Người tiêu dùng đang vô tư “đốt tiền” mua sữa bột cho trẻ sơ sinh cho dù sữa bột nhập ngoại tại Việt Nam đắt nhất thế giới mà để lãng phí một nguồn dinh dưỡng quý giá cho con trẻ - đó là sữa mẹ.

Kết quả nghiên cứu của Viện dinh dưỡng Trung ương cho thấy chỉ có 17% phụ nữ Việt Nam (2009) nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) trong 6 tháng đầu. Các bà mẹ đang nhìn nhận lệch lạc về NCBSM và thế nào là trẻ khỏe mạnh. Các bà mẹ thường so sánh sự khỏe mạnh, bụ bẫm của trẻ bằng cân nặng chứ không phải bằng khả năng nhận thức và khả năng chống chọi bệnh tật của trẻ.  Sự khỏe mạnh của một đứa trẻ ở giai đoạn đầu đời không nằm ở cân nặng, mà thể hiện ở khả năng phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, vận động thô, vận động tinh tế và hệ miễn dịch tốt.


Một nghiên cứu kéo dài 18 năm tại New Zealand ở hơn 1.000 trẻ cho thấy, trẻ được nuôi bằng sữa mẹ có chỉ số thông minh IQ và thành tích điểm số ở trường cao hơn các trẻ nuôi bằng sữa bột. Một nghiên cứu khác tại Mỹ cho thấy trẻ nuôi bằng sữa mẹ có chỉ số IQ cao hơn 10 điểm so với trẻ bú bình. Nhiều nghiên cứu đã minh chứng trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sau sinh có khả năng biểu đạt cảm xúc, tình cảm và mong muốn tốt hơn so với trẻ nuôi bằng bình.


Thế nhưng, những khuyến cáo đầu tiên về nuôi trẻ sau khi sinh ở Việt Nam lại là tư vấn mua sữa này, sữa kia cho trẻ. Tình trạng phổ biến hiện nay là hễ vào bệnh viện, bà mẹ lập tức bảo người nhà chạy đi mua sữa. Thậm chí nhiều bà mẹ mổ đẻ còn được các nhân viên y tế gợi ý mua sữa.  Người nhà, người quen đến thăm bà đẻ đều cầm trên tay một hộp sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, bất kể là bà mẹ đã có sữa cho trẻ. Nhiều bà mẹ trẻ cho rằng, đằng nào khi mẹ đi làm trẻ cũng phải uống sữa bột, thôi thì cứ cho uống từ bây giờ (ngay sau sinh) cho quen.  Không ít gia đình lầm tưởng MaMa sữa non có thể thay thế sữa non trong 3 giờ đầu sau sinh, và họ tận dụng MaMa sữa non để cho trẻ bú ngay sau sinh.


Vô hình chung trẻ em bị tước đi quyền được nuôi bằng sữa mẹ, được cung cấp những kháng thể quý giá nhất để phát triển thể lực và trí lực, còn xã hội chuyển sang hướng phụ thuộc vào sữa bột (mà các công ty đã rất khôn khéo khi đặt tên là “sữa công thức” mặc dù bản chất của nó là “sữa công nghiệp”) và quay lưng lại với sữa mẹ.

Theo Người Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video