* 722.302 hội viên, phụ nữ tham gia học tập nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X

17/04/2008
Bằng nhiều hình thức: tập huấn, phổ biến, cung cấp tài liệu, phát hành cuốn thông tin phụ nữ, đến nay đã có 634 xã, phường, thị trấn của 20/27 huyện, thị/thành Hội thuộc Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, thu hút trên 700.000 hội viên, phụ nữ tham gia.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được 100% huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện với 696.210 chị đăng ký thực hiện 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua, đạt 95% tổng số hội viên.

 

Gần 745 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay thông qua hoạt động uỷ thác

 

Với tỷ lệ đói nghèo cao, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá chủ trương đẩy mạnh chohộ phụ nữ nghèo vay vốn thông qua hoạt động uỷ thác là biện pháp mạnh nhằm giúp phụ nữ khó khăn có điều kiện vươn lên thoát đói nghèo hiệu quả, bền vững.

 

Tính đến 30/3/2008, tổng dư nợ uỷ thác qua Ngân hàng CSXH do Hội LHPN quản lý là 744 tỷ đồng 993 triệu đồng (tăng trên 60 tỷ đồng so với năm 2007) cho 120.250 thành viên vay, bình quân từ 5-7 triệu đồng/hộ, trong đó cho vay hộ nghèo là 509 tỷ 032 triệu đồng. Cùng với việc tạo vốn, Hội đã tích cực phối hợp với Trung tâmkhuyến nông đẩy mạnh hoạt động tập huấn, chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích cho chị em. Nhờ đó, chị em đã học hỏi, biết cách làm ăn, tạo dựng cuộc sống. Đã có hàng chục nghìn hộ gia đình thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh Thanh Hoá còn 27,8% năm 2007 (giảm 3% so với năm 2006).

 

Không những mở rộng, tăng cường nguồn vốn vay, Hội LHPN Thanh Hoá còn tích cực đảm bảo công tác thu hồi vốn. Hiện tại tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,17%. Đặc biệt, một số đơn vị không có nợ quá hạn là các huyện: Hà Trung, Như Thanh, Quan Hoá, Mường Lát; những đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn thấp là: Nông Cống, Như Xuân (0,02%), Thường Xuân (0,04%), Yên Định (0,08%), Bỉm Sơn (0,06%), TP. Thanh Hoá…


Các cấp Hội thực hiện cuộc vận động VSATTP bằng những việc làm thiết thực

 

Thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng”, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều hoạt động: tổ chức phát động, mittinh, diễu hành hưởng ứng thu hút hơn 3.000 người tham gia nhân dịp 8/3; đưa các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm thành nội dung thi đua để đánh giá, khen thưởng hàng năm; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về VSATTP thông qua sinh hoạt tổ nhóm, hệ thống loa truyền thanh và qua các phương tiện thông tin đại chúng…Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức đi kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về VSATTP. Đặc biệt, được sự quan tâm của Viện dinh dưỡng, Hội đã tập huấn cho gần 2.000 tuyên truyền viên về sản phẩm nước mắm sắt dinh dưỡng. Kết quả, đã phân phối được gần 20.000 lít trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện cho phụ nữ, nhân dân trong tỉnh được ăn nước mắm sạch, đảm bảo VSATTP.

 

Năm 2007 kết nạp 15.207 hội viên

 

Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, tập trung đổi mới, đa dạng hoá nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt đổi mới mô hình hoạt động lồng ghép đem lại lợi ích thiết thực cho hội viên, do đó tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội không ngừng tăng. Năm 2007 Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã kết nạp được trên 15.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 978.040, chiếm 71% tổng số phụ nữ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh.   
                                                             
                                            

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video