“Đường hoa Đào” của phụ nữ trên tuyến biên giới Lạng Sơn

24/09/2020
Thiết thực Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt, ngày 23/9/2020, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ra quân trồng "Đường hoa Đào trên tuyến biên giới" tại Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng.
Phụ nữ và Bộ đội biên phòng Lạng Sơn ra quân trồng đường hoa đào trên tuyến biên giới

Tham dự lễ phát động có bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại diện lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bắc Lạng (đơn vị đồng hành cùng Chương trình) và trên 70 cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ xã Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, huyện Văn Lãng.

100 cây đào rừng xứ Lạng được trồng điểm tại Đồn biên phòng Na Hình. Tiếp đó, đợt 2 sẽ có trên 4.500 cây được trồng tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và dọc tuyến đường tuần tra lên biên giới, đường lên cột mốc thuộc 21 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện: Tràng Định, Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Lãng.

Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng; giữ gìn và phát triển quảng bá hoa Đào - biểu tượng cho vẻ đẹp của Xứ Lạng, đồng thời góp phần giữ gìn và bảo vệ đường biên mốc giới, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Na Hình đang tham gia phòng chống dịch Covid - 19 nơi tuyến đầu biên giới, trị giá 3.5 triệu đồng.

Ngọc Thùy

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video