“3 trong 1” giúp hội viên thoát nghèo

02/11/2016
Nhận thức rõ vai trò trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện Krông Nô (tỉnh Đắc Nông) đã chủ động đẩy mạnh và phát triển nhiều mô hình như: Giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; vườn rau an toàn; nuôi heo đất; hũ gạo tình thương…Trong đó, mô hình “3 trong 1” (3 hội viên khá giúp 1 hội viên phụ nghèo đơn thân làm chủ hộ) đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên và mang lại những hiệu quả tích cực ngay từ khi mới thành lập.

Bà Nguyễn Thị Sang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Nô, cho biết, Hội đã chỉ đạo 11 xã và 1 thị trấn tổ chức xây dựng mô hình “3 trong 1” vào năm 2014. Sau gần 3 năm triển khai, hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 53 mô hình với 267 thành viên tham gia, giúp 156 hộ phụ nữ nghèo bằng các nguồn lực. “Các chị em sẽ tìm hiểu, lắng nghe xem hội viên của mình đang cần hỗ trợ gì, đó có thể là vốn, kỹ thuật áp dụng trong nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, công lao động…Ngoài ra, trong những ngày nông nhàn, các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong mô hình cũng được hỗ trợ, giúp đỡ tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập”, bà Sang cho biết.

Sau 2 năm (2014-2015) triển khai mô hình, có 47 hộ trong số 128 hộ phụ nữ nghèo đơn thân làm chủ hộ thoát nghèo từ mô hình này. Đến nay, mô hình này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao và được nhân rộng. “Thông qua sinh hoạt cùng địa bàn dân cư, việc tiếp cận, giúp đỡ chị em được thuận lợi hơn. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, đưa các phong trào, hoạt động của Hội ngày càng lan tỏa. Đặc biệt, với mô hình này, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng để ngày càng có nhiều hội viên được tiếp cận, hỗ trợ và vươn lên phát triển kinh tế”, bà Sang chia sẻ.

Theo Nguyễn Hằng - Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video