“Bật mí” về cuộc thi sắc đẹp dành cho Quý bà

14/04/2009
Với lịch sử hơn 30 năm tồn tại, Hoa hậu Quý bà Thế giới - Mrs World là cuộc thi sắc đẹp uy tín dành cho những phụ nữ đã lập gia đình ở khắp các quốc gia trên thế giới. Họ không chỉ có nhan sắc mà còn đạt được thành công trong sự nghiệp.

Cuộc thi Hoa hậu (HH) Quý bà Thế giới do Tổ chức Mrs World sáng lập tại Mỹ vào năm 1978. Xuất phát từ bối cảnh các “quý cô” - tức là những cô gái trẻ chưa lập gia đình- có khá nhiều cơ hội ứng thí trong các “sân chơi” lớn như HH Thế giới - Miss World, HH Hoàn vũ - Miss Universe hay HH Quốc tế - Miss International… trong khi những phụ nữ đã lập gia đình, sinh con lại “thiệt thòi” vì chưa có dịp thể hiện sắc đẹp và tài năng của mình, các nhà tổ chức đã quyết định xây dựng Mrs World thành cuộc thi với quy mô toàn cầu.

Khác với Miss World hay Miss Universe là nơi hội tụ những cô gái mới bước vào đời, còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc, cuộc thi Mrs World nhằm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ đã lập gia đình, tài sắc vẹn toàn và có nhiều đóng góp cho xã hội, thúc đẩy mối quan hệ cộng đồng, tình hữu nghị và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa phụ nữ nói riêng và các nước trên thế giới nói chung. Kể từ khi ra đời đến nay, Mrs World đã được tổ chức luân phiên ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Úc… và hàng năm, mỗi cuộc thi đều thu hút khoảng 100 người đẹp đại diện cho các quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Thông thường, ở mỗi vòng chung kết Mrs World, thí sinh không chỉ trình diễn áo dạ hội, bikini, trang phục dân tộc và thi ứng xử mà còn cùng nhau trải qua nhiều hoạt động ngoại khoá như thi đấu thể thao (chơi golf, ngồi thiền…), thể hiện năng khiếu nghệ thuật và tham gia công tác từ thiện. Đây cũng là dịp để họ chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và phát triển sự nghiệp riêng của mình. Chính vì đặc điểm này nên Mrs World được coi là “sân chơi” giàu ý nghĩa nhân văn, là nơi để các quý bà khẳng định bản thân mình, dẫu nhan sắc có thể không còn ở vào thời kỳ “đỉnh cao rực rỡ” nhưng bù lại, họ có được vẻ đẹp mặn mà, nhiều trải nghiệm của một phụ nữ thành đạt trong gia đình và ngoài xã hội.

Năm 2009, lần đầu tiên cuộc thi HH Quý bà Thế giới sẽ được tổ chức tại Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm chính đăng cai sự kiện này. Đêm chung kết Mrs World sẽ diễn ra tối 22/11/2009 tại Nhà thi đấu thành phố Vũng Tàu. Với vai trò của nước chủ nhà, Việt Nam được cử 2 người đẹp tham dự cuộc thi nhan sắc uy tín này và 2 gương mặt đó sẽ được lựa chọn từ cuộc thi HH Quý bà đẹp & thành đạt Việt Nam 2009.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi Hoa hậu Quý bà

Theo Quy chế tổ chức thi HH mới được Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch ban hành cuối năm 2008, kể từ nay, mỗi năm Việt Nam chỉ có 1 cuộc thi HH cấp quốc gia. Trong năm 2009, HH Quý bà đẹp & thành đạt Việt Nam là cuộc thi HH duy nhất được cấp phép. Đây cũng là lần đầu tiên TW Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công ty CIAT phối hợp tổ chức một cuộc thi nhan sắc quy mô toàn quốc dành cho những phụ nữ đẹp và thành đạt đã lập gia đình.

Theo lịch trình, BTC cuộc thi bắt đầu nhận hồ sơ đăng kí của các thí sinh từ nay đến hết tháng 6/2009 tại địa chỉ: Trung tâm Phụ nữ & Phát triển (số 20 Thụy Khuê, Hà Nội) hoặc qua trang web: www.mrsvietnam2009.com. Vòng sơ tuyển và bán kết cuộc thi sẽ được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM trong tháng 7 (sơ tuyển) và tháng 8 (bán kết). Vòng chung kết diễn ra vào tháng 9 ở thành phố Vũng Tàu với sự tham gia của những người đẹp xuất sắc nhất. Thí sinh đăng quang Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng, Á hậu 1 được thưởng 100 triệu đồng, còn phần thưởng dành cho Á hậu 2 trị giá 80 triệu đồng. Hoa hậu và Á hậu 1 vinh dự được chọn đại diện cho nước chủ nhà Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới-Mrs World 2009.

Xác định đây là một dịp để phụ nữ cả nước có thể gặp gỡ, giao lưu, cùng thể hiện tài sắc của mình, TW Hội LHPN Việt Nam đã dành nhiều sự quan tâm cho cuộc thi. Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã cử đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh -Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội LHPNVN tham gia Ban Chỉ đạo cuộc thi, một đồng chí đại diện Hội LHPNVN tham gia Ban giám khảo và Báo Phụ nữ Việt Nam là một trong số những đơn vị bảo trợ thông tin cho cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video