“Bông hoa sáng kiến” ở Bệnh viện Quân y 105

12/03/2020
Ở Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần), mọi người thường gọi Đại úy Bùi Thị Hoa, cán bộ Khoa Trang bị bằng cái tên trìu mến “Bông hoa sáng kiến”. Danh xưng ấy dành cho nữ sĩ quan trẻ luôn say mê nghiên cứu khoa học, có nhiều đề tài, sáng kiến giá trị, áp dụng hiệu quả vào hoạt động chuyên môn.
Đại úy Bùi Thị Hoa trao đổi với đồng nghiệp về công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Ảnh: THANH TÚ

Năm 2013, khi vừa tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Điện tử y sinh (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Hoa được điều động về công tác tại Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 105 với nhiệm vụ bảo đảm, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế. Ban đầu, Hoa không khỏi lo lắng bởi các trang thiết bị này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tình trạng sức khỏe, giúp bác sĩ chỉ định phác đồ điều trị chính xác cho bệnh nhân; nếu để xảy ra sai sót, sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị. Được sự động viên của chỉ huy và đồng nghiệp, kết hợp với những kiến thức đã học, Hoa chịu khó tìm tòi, học hỏi, từng bước nắm vững kỹ thuật, quy trình công tác. Sau khi thành thục công việc, chị mạnh dạn tham mưu, đề xuất với chỉ huy các cấp nhiều biện pháp, ý tưởng áp dụng hiệu quả vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người bệnh.

Hoa chủ động tìm tòi tài liệu, mày mò nghiên cứu, chế ra nhiều loại phụ tùng, thiết bị dựa trên vật liệu cũ, đã hỏng hóc để sửa chữa, khắc phục các máy móc, trang bị cũ. Tiêu biểu có thể kể đến đề tài “Cải tiến xe thương binh lăn tay thành xe điện”. Nói về sáng kiến này, Hoa tiết lộ: “Quá trình làm việc, tôi nhận thấy nhu cầu sử dụng xe lăn tay của bệnh nhân khá cao. Song, do xe đã cũ, nền nhà xấu nên những chiếc xe này thường xuyên bị hỏng hóc. Chưa kể, khi di chuyển, phải có thêm y tá, điều dưỡng phụ giúp bệnh nhân. Trước thực trạng đó, tôi nảy ra ý tưởng cải tiến xe tay của bệnh viện thành xe điện, sử dụng ngôn ngữ lập trình cho vi điều khiển PIC16F877A và thiết kế mạch công suất phù hợp. Đặc biệt, xe có thể sử dụng thuận tiện, dễ dàng khi hết điện, ưu việt hơn hẳn các xe bán ngoài thị trường". Sau khi cải tiến thành công, chiếc xe được đánh giá cao vì giúp giảm bớt công sức phục vụ của điều dưỡng, lại tiết kiệm được chi phí. Năm 2016, sáng kiến này đạt giải nhì hội thi Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XVII.

Từ khi về công tác tại bệnh viện, Hoa còn có gần chục đề tài, sáng kiến giá trị khác. Có thể kể đến những sáng kiến tiêu biểu, như: Cải tiến máy hút dịch đạp chân dã ngoại, đạt giải nhì hội thi Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội năm 2017; sáng kiến cải tiến cáng vận chuyển thương binh, cải tiến máy hút dịch đạp chân, cải tiến đèn mổ dã ngoại; sáng kiến “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị theo dõi tần số tim, tần số thở không tiếp xúc theo nguyên lý Doppler” đạt giải ba tại Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội năm 2019… 

Với thành tích đạt được, Đại úy Bùi Thị Hoa vinh dự là nữ quân nhân duy nhất được Bộ Quốc phòng vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm.

https://www.qdnd.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video