“Cảm ơn người giúp tôi đấu tranh đến cùng vì công lý”

07/06/2006
Trải qua 6 năm kiên trì khiếu nại và 21 ngày tuyệt thực phản đối quyết định thôi việc thiếu khách quan và thiếu căn cứ pháp lý của Hiệu trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội),

với sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận, đặc biệt là sự quan tâm, can thiệp kịp thời của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, chị Nguyễn Thị Thái, nguyên giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã vượt qua được cơn sốc tinh thần và những giây phút tuyệt vọng, nguy kịch tưởng không thể qua nổi để được trở về đúng vị trí công tác của mình - giảng viên môn Hoá vô cơ – Khoa Hoá, Trường ĐHKHTN.

 

Ngày 4/5/2006, Giám đốc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết địnhgiao Trường ĐHKHTN tiếp nhận và khôi phục quyền lợi chính đáng cho chị Nguyễn Thị Thái, quyết định huỷ bỏ toàn bộ các quyết định của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN về việc xử lý vi phạm của chị, đồng thời chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân sai phạm trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến chị Nguyễn Thị Thái.

 

Cảm kích trước sự quan tâm của Hội LHPN Việt Nam, ngày 6/6/2006 chị Nguyễn Thị Thái đã có thư bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.


Thư cảm ơn

 

 

 


Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video