“Chia sẻ nỗi đau” với hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn

16/12/2016
Những năm qua, trên địa bàn phường Ngô Mây thuộc TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có nhiều gia đình hội viên phụ nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống rất khó khăn, bế tắc. Thông qua mô hình “Chia sẻ nỗi đau”, Hội LHPN phường Ngô Mây đã vận động sự giúp đỡ của các hội viên phụ nữ có điều kiện, nhà hảo tâm, các đơn vị, các tổ chức đóng chân trên địa bàn, tổ chức được nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh chị em khó khăn như xây nhà tình thương, bếp ăn từ thiện, tặng quà cho người nghèo, cấp học bổng cho học sinh và tham gia những chương trình chung tay vì cộng đồng.

Qua sơ kết mô hình, Hội đã vận động được 79.100.000 đồng và 10 kg gạo; trao 17 suất quà trị giá 200.000đồng/suất cho các chị em và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo của 12 chi hội từ những đóng góp của cán bộ, chiến sỹ Công an phường Ngô Mây; Gia đình anh Võ Tiến Dũng ở khu phố 11 đã tặng 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho 20 hộ hội viên phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Gia đình chị Hoàng Ngọc Anh (Việt Kiều Mỹ) đã ủng hộ 40 suất quà trị giá 12 triệu đồng.

Được biết, Hội LHPN phường Ngô Mây là một trong những đơn vị dẫn đầu của Hội LHPN thành phố Quy Nhơn với nhiều sáng tạo trong xây dựng các mô hình thiết thực thu hút nhiều hội viên tham gia và đem lại nhiều quyền lợi thiết thực cho chị em HVPN trên địa bàn như mô hình “Phụ nữ làm tôm đất”, “ Nhóm trẻ gia đình”, “ Phụ nữ giúp việc”...., góp phần cùng các cấp Hội Phụ nữ thành phố thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Võ Thị Thương, TP Quy Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video