“Hậu phương “ của một số chính khách

09/08/2006
Laura Bush, Phu nhân Tổng thống Mỹ:

Trong phòng làm việc của ông Bush ở Nhà Trắng, bà Laura treo những bức chân dung nhỏ của Bill Clinton và Monica Lewinski để lúc nào cũng có thể nhắc nhở. Gần đây có những tin đồn con thuyền gia đình của Tổng thống Bush đang rạn nứt. Tâm điểm của những tin đồn nhằm vào Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Người ta cho rằng, sự việc trên không những làm giảm uy tín của Tổng thống Bush mà còn đánh bóng tên tuổi và làm tăng thêm uy tín cho bà Rice trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới với Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clintơn.

 

Tạp chí Forbes xếp Laura ở vị trí số 2 trong số những phụ nữ ảnh hưởng nhất ở Mỹ.

 

Ludmila Putin, Phu nhân Tổng thống Nga: Ông Putin là người rất cương quyết và có mục đích rõ rệt. Vì vậy, bà không can thiệp vào việc quốc gia đại sự của chồng. Nhiệm vụ của bà là hậu phương đáng tin cậy của ông. Gần đây, bà tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội nhằm tuyên truyền việc nghiên cứu và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Nga.

 

“Phu quân tôi có hai quy tắc vàng. Thứ nhất: Phụ nữ phải làm hết công việc nhà. Thứ hai: Đừng nên khen phụ nữ bằng không họ sẽ hư”, bà Ludmila tiết lộ.

 

Bernadette Chirac, Phu nhân Tổng thống Pháp: Mặc dù 40 năm chung sống với ông Chirac, bà Bernadette chỉ gọi chồng bằng “Ngài Tổng thống”, còn khi có khách thì gọi “bằng anh”. Mỗi buổi chiều bà đợi chồng về, tự tay trang điểm bàn ăn bằng những đoá hồng trắng, tự mình chọn thực đơn. Căn bệnh nan y của cô con gái lớn lôi cuốn bà vào hoạt động xã hội: Từ năm 2001, bà thành lập Quỹ ủng hộ các bệnh viện Paris. Bà giúp chồng cả lời nói lẫn việc làm.

 

Laureen Teskey Harper, Phu nhân Thủ tướng Canada: Bà luôn tán thành quan điểm chính trị của chồng. Trong thời gian tranh cử, thậm chí bà tự lái xe “cổ động”. Thực ra từ khi sinh con, bà đã từ bỏ kinh doanh và chính trị.

 

Flavia Prodi, phu nhân Thủ tướng Italia: Họ quen nhau trong nhà thờ và sống chung với nhau 37 năm nay. Họ có hai con trai và hai cháu gái. Bà Flavia thích kiểu tóc ngắn và quần áo trang nhã. Flavia cũng như chồng đều là nhà kinh tế. Hơn thế nữa, bà là cố vấn của ông.

 

Cherie Blair, Phu nhân Tổng thống Anh: Họ đã có 26 năm chung sống và có 4 người con. Là Luật sư và Giám đốc Công ty Luật tư nhân Matrics, Charie có thu nhập gấp đôi chồng mình - gần 500.000 USD/năm. Bà thường đưa ra những lời khuyên góp phần vào những quyết định quan trọng của chồng trong việc điều hành đất nước. Không phải vô cớ mà tạp chí Forbes xếp bà ở vị trí thứ 12 trong danh sách những phụ nữ ảnh hưởng nhất thế giới – sau Elizabeth II và Magret Thatcher.

 

Theo Pravda

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video