“Hãy hành động vì Người cao tuổi”

30/09/2011
Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và kỷ niệm 5 năm Chiến dịch Hành động vì Người cao tuổi (NCT), ngày 29/9/2011, tại Hà Nội, Hội Y tế công cộng (YTCC) Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo về “ Vai trò của các tổ chức dân sự trong thực hiện Luật và các chính sách cho người cao tuổi Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của 3 Hội chủ trì cùng trên 50 đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan; các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS); các viện nghiên cứu.

Theo con số của Tổng cục Thống kê, hiện nay Việt Nam đã bước vào ngưỡng của nước có dân số già với con số 8,15 triệu NCT, chiếm 9,4% dân số vào năm 2010 và năm 2011, tỷ lệ này tăng lên 10%. Dự báo, đến năm 2034, ở Việt Nam, số NCT trên 60 tuổi sẽ vượt số trẻ em dưới 15 tuổi.

Sự gia tăng nhanh chóng số NCT đã tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống xã hội của mỗi quốc gia, trong khu vực và thế giới. Ở Việt Nam, với đặc điểm đa số NCT sinh sống ở nông thôn (72,9%), chỉ có 20% NCT có lương hưu hay trợ cấp xã hội, tỷ lệ NCT nghèo cao hơn tỷ lệ nghèo chung; NCT là đối tượng có nhiều bệnh, 95% NCT có bệnh mãn tính, 23,45% NCT có khó khăn trong sinh hoạt cần được hỗ trợ và chỉ có 50% NCT có thẻ BHYT, thiếu trung tâm và cơ sở chăm sóc NCT... Trong khi đó, hiện có rất ít Chương trình vì lợi ích NCT; Luật và các chính sách về NCT đã có nhưng trên thực tế, việc thực hiện vẫn còn nhiều bất cập...

 Ảnh minh họa

 Những sản phẩm do chính tay NCT tại CLB Đồng cảm Hà Nội làm ra

Các Tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam hiện nay đã có một số hoạt động trong lĩnh vực NCT tuy nhiên còn rất nhiều khó khăn, hạn chế: Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ các TCXHDS hoạt động trong lĩnh vực NCT; các TCXHDS hoạt động thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm, chưa được xã hội quan tâm; vai trò của các TCXHDS ở cộng đồng chưa được phát huy hiệu quả...

Trong lời phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS-TS Bùi Thanh Tâm, Tổng Thư ký Hội YTCC Việt Nam đã nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của TCXHDS là một việc làm rất cần thiết nhằm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách hoạt động cho các tổ chức này khi tham gia vào công tác chăm sóc, giúp đỡ NCT; đồng thời mong muốn, các tổ chức quốc tế sẽ dành nhiều hơn nữa sự quan tâm, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ để các TCXHDS đạt được những kết quả tốt trong hoạt động vì NCT.

Hội thảo nhằm mục đích nâng cao vai trò và sự phối hợp tham gia của các TCXHDS trong hoạt động bảo vệ quyền lợi, chăm sóc NCT; phát huy sự đóng góp của NCT trong các hoạt động xã hội đồng thời giới thiệu những mô hình, sáng kiến hỗ trợ NCT đang được triển khai có hiệu quả.

 Ảnh minh họa

 Một vài hình ảnh về CLB Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội LHPN Việt Nam

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các tham luận về: Vai trò sự tham gia của các TCXHDS trong thực thi Luật và các chính sách cho NCT; mô hình Tổ giám sát thực thi Luật và các chính sách đối với NCT của Hội NCT ở địa phương; Chương trình nâng cao sức khỏe NCT thông qua mạng lưới hội viên Y tế công cộng NCT và tình nguyện viên; mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội LHPN Việt Nam; các hoạt động và dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng NCT của Trung tâm chăm sóc NCT Thiên Đức.

Hội thảo cũng dành thời gian thảo luận, xác định vai trò và sự phối hợp của các TCXHDS trong lĩnh vực NCT trong thời gian tới; đưa ra các khuyến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước về nhu cầu hỗ trợ và sự tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các tổ chức này hoạt động để góp phần thực hiện có hiệu quả Luật và các chính sách NCT.


 Ảnh minh họa

 nh chp các đi biu tham d Hi tho vi khu hiu " Hãy hành đng vì NCT"

                   
                                                         Vũ Hoa- TTTT

 

 

 

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video