“Hãy lắng nghe chúng em nói”

21/07/2005
Đó là thông điệp mà các em thiếu niên, nhi đồng tới từ mọi miền của Tổ quốc Việt Nam muốn gửi tới các bậc phụ huynh, các nhà hoạch định chính sách qua Diễn đàn “Chúng em nói về quyền trẻ em và lạm dụng trẻ em” khởi động tại Hà Nội sáng 14/7.

89 em nhỏ cùng 18 anh chị phụ trách tới từ các tỉnh Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Câu lạc bộ Quyền trẻ em Hải Dương, Hà Nội, Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ được chia thành sáu nhóm với những cái tên rất dễ thương “Gấu mèo”, “Hải cẩu”, “Vịt bầu”, “Gấu Misa”…

 

Sau những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, các nhóm bước vào những hoạt động chính của diễn đàn, trong đó các em thiếu niên nhi đồng cùng xếp tranh theo 4 nhóm quyền là Quyền sống còn, Quyền phát triển, Quyền tham gia và Quyền bảo vệ; quan sát, trao đổi với nhau về vấn đề quyền trẻ em, thực tế của việc bảo vệ quyền trẻ em trong nước và trên thế giới.

 

Khi nói đến chủ đề lạm dụng trẻ em, các hình thức và những biểu hiện trên thực tế về lạm dụng thân thể, tình cảm và tình dục, các em tự đặt ra các câu hỏi như: Vì sao trẻ em bị lạm dụng? Ai là thủ phạm/Ai là nạn nhân? Trẻ em cảm thấy thế nào khi bị lạm dụng? Lạm dụng có ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe, tinh thần và các mối quan hệ của trẻ?

 

Cùng với các anh chị phụ trách và đại diện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, các em nhỏ thảo luận về biện pháp và đối tượng xử lý khi lạm dụng trẻ em xảy ra; người lớn, gia đình, cộng đồng, chính quyền và bản thân các em cần làm gì để chống lạm dụng trẻ em.

 

Trong ngày thảo luận thứ hai và cũng là phiên kết thúc của diễn đàn trước khi các thành viên tới tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VI, những em nhỏ sẽ thảo luận về vấn đề sự hỗ trợ của cộng đồng đối với trẻ em bị lạm dụng, đặc biệt là hoạt động vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi. Qua Diễn đàn “Chúng em nói về lạm dụng trẻ em và quyền trẻ em”, các em nhỏ sẽ đưa ra các đề xuất với những nhà hoạch định chính sách và cùng nhau xây dựng thông điệp nói lên tiếng nói của chính các em.

Theo Website Đảng Cộng sản Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video