“Lắng nghe & chia sẻ với phụ nữ các tôn giáo”

30/08/2013
Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh vừa tổ chức thành công diễn đàn “Lắng nghe & chia sẻ với phụ nữ các tôn giáo” tại thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ.

Tham dự diễn đàn có trên 70 đại biểu đại diện Hội LHPN, Ban Tôn giáo tỉnh, huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng giáo xứ Họ đạo Trà Lồng và hội viên phụ nữ có đạo của thị trấn.

Thị trấn Trà Lồng là địa bàn sâu của huyện Long Mỹ, có đông đào bào theo đạo, đời sống người dân nói chung, phụ nữ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, đa số chị em phụ nữ sống bằng nghề làm thuê, không có đất, tư liệu sản xuất, không có tay nghề, thiếu việc làmthu nhập không ổn định, hội viên phụ nữ là người có đạo chiếm 84% (1.260/1.500 hội viên)..

Chị Huỳnh Thị Bích Nghị, Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn cho biết: Năm 2013, toàn thị trấn có 222 hộ nghèo, trong đó có 116 hộ nghèo là hội viên phụ nữ. Thời gian qua, Hội Phụ nữ thị trấn đã có nhiều nỗ lực hỗ trợ chị em, nhưng do điều kiện thực tế địa phương là địa bàn vùng sâu, việc tạo công ăn việc làm tại chỗ và ổn định lâu dài cho chị em rất khó, không bền vững. Xu hướng chung của chị em là lên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương tìm việc để có thu nhập cao hơn dẫn đến việc tập hợp chi em sinh hoạt, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống đang là vấn đề khó đói với Hội.

Tại diễn đàn, đã có 8 ý kiến trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên quan tâm giải quyết các vấn đề: Nhu cầu nguồn vốn vay cao hơn để phát triển kinh tế; Đào tạo nghề chưa gắn với tạo việc làm, đầu ra sản phẩm; thiếu nước sạch sinh hoạt; Tình trạng bún, phở chứa chất độc hại chưa được kiểm soát chặt chẽ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe; chất lượng giáo dục còn hạn chế, đề nghị tổ chức lớp phổ cập,...

Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang Huỳnh Thúy Trinh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp; đồng thời giải đáp các vấn đề do chị em đặt ra thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách, thông tin đầy đủ về nội dung chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề an sinh xã hội, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo,…

Trong phạm vi trách nhiệm của ngành, các diễn giả tham gia diễn đàn đã trả lời thỏa đáng câu hỏi chị em đặt ra. Đối với những vấn đề vượt quá phạm vi các diễn giả ghi nhận để phẩn ánh kịp thời đến các ngành chức năng có lien quan và sẽ trả lời bằng văn bản cho địa phương và chị em.

Diễn đàn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào có đạo nói chung, phụ nữ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói riêng, tạo điều kiện để chị em bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng với Đảng, Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó động viên nhau cùng phấn đấu xây dựng cuộc sống tốt đời đẹp đạo. 

Bích Phượng, Hội LHPN Hậu Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video