15/03/2006
 

Hoạt động tại tỉnh Nghệ An

 

* Tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Hà Thị Khiết đã đến thăm và làm việc tại huyện Hưng Nguyên – nơi tiếp giáp giữa T.P Vinh và quê hương Nam Đàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – là nơi thực hiện khá tốt bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời là nơi có mô hình Quỹ Tình thương hoạt động khá hiệu quả. Là huyện có tỷ lệ đồng bào theo đạo thiên chúa khá cao, Hội LHPN Hưng Nguyên luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như cho chị em vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi, được tập huấn chuyển giao KHKT..Đến nay Hội LHPN Hưng Nguyên đã tập hợp, thu hút được trên 23.000 phụ nữ vào tổ chức Hội, chiếm 77% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ cả hai cấp đạt 19%, có 2 chị tham gia Thường vụ Huyện uỷ, tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp chiếm 55-61%. Phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo được đẩy mạnh, trong đó có sự đóng góp tích cực của Quỹ Tình thương. Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1997 trên địa bàn 8 xã, thị trấn, trong đó có 3 xã có đông đồng bào giáo dân, Chi nhánh Quỹ Tình thương Hưng Nguyên đã cho phụ nữ nghèo vay với số vốn lên tới 52 tỷ đồng, trả lãi theo tuần đạt 100%, giúp 529 thành viên thoát nghèo, 731 thành viên vươn lên khá, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong toàn huyện đạt 13%/năm, năm 2005 là 15%.


Đến thăm và làm việc tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Hà Thị Khiết đã đi thực tế tại xã Hưng Yên, tham dự buổi sinh hoạt cụm 11, Chi nhánh huyện Hưng
Nguyên 2 và đến thăm 2 thành viên điển hình làm kinh tế giỏi tại xóm 4. Mặc dù mới đi vào hoạt động 4 năm (2002), Chi nhánh 13 hoạt động khá nền nếp với tổng số thành viên lên tới 1.425, trong đó thành viên giáo dân chiếm tới 74,4%, tỷ lệ sinh hoạt tuần luôn đạt 96,5%. Với tổng số vốn phát ra 15,3 tỷ đồng, Chi nhánh đã giúp 101 hộ thoát nghèo, đồng thời giúp thành viên nghèo vay vốn tiết kiệm được gần 1,5 tỷ đồng. Điển hình là gia đình chị Nguyễn Thị Viện, nhờ vay vốn Quỹ Tình thương đã thu lãi bình quân 10 triệu đồng/năm, có điều kiện nuôi con ăn học; gia đình chị Nguyễn Thị Dũng cũng từ nhờ vay vốn, vợ chồng chị đã chắt chiu dành dụm, tích cực làm ăn, xây được nhà mới khang trang, các con học hành thành đạt.

 

Phát biểu với các đồng chí lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và được trực tiếp tham gia sinh hoạt cụm, đồng chí Hà Thị Khiết thực sự xúc động và vui mừng với những kết quả đạt được của huyện và mong muốn cấp uỷ, chính quyền, Hội LHPN các cấp trong huyện đoàn kết hơn nữa, đưa công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ ngày càng đạt kết quả cao hơn, đặc biệt là mô hình hoạt động của Quỹ Tình Thương – mô hình mang tính cộng đồng sâu sắc, đã được thể nghiệm và có bề dày kinh nghiệm hàng trăm năm của Đức được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả tại địa phương, cơ sở, đem lại sự no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và niềm vui đến với phụ nữ nghèo.

 

Đến thăm tại các điểm trong tỉnh Nghệ An, đồng chí Hà Thị Khiết đã trao quà bằng thuốc chữa bệnh cho phụ nữ nghèo của Nghệ An.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video