13/05/2006
 

Bóc một đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn

Ngày 17/8, Công an TP.HCM cho biết, một đường dây buôn lậu thuốc lá ngoại quy mô lớn đã bị bóc, 10 đối tượng bị đề nghị truy tố.

Nhận được tin báo từ trinh sát về một số đối tượng có ý định móc nối với cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy để “bảo kê” cho những đối tượng này lập đường dây vận chuyển thuốc lá ngoại và hàng kim khí theo tuyến kênh Chợ Đệm, từ huyện Bình Chánh vào quận 7, 8. Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy tiến hành xác minh thông tin và báo lên Ban Giám đốc Công an TP.HCM lập phương án đấu tranh.

 

Thực hiện chỉ đạo của ban Giám đốc Công an TP.HCM, công an huyện Bình Chánh đã lập chuyên án và tiến hành khởi phá bằng cách: Đồng loạt bắt, khám xét, kiểm tra hành chính một số đối tượng và địa điểm có dấu hiệu mua bán vận chuyển thuốc lá ngoại.

 

Sau một thời gian dài đấu tranh từ tháng 9/2003 đến nay, ban chuyên án đã bắt được 10 đối tượng. Qua điều tra, 10 bị can trên khai nhận: Đường dây này hoạt động từ tháng 10/2002, khi đó những đối tượng trên dùng 15 ghe chở thuốc lá lậu từ Campuchia đi theo tuyến sông Vàm Cỏ qua Long An và về huyện Bình Chánh, TP.HCM rồi phân tán tại Chợ Chiều, Đức Hòa, Long An, đưa về TP.HCM tiêu thụ.

 

Chỉ tính từ tháng 10/2002 đến tháng 7/2003 đường dây này đã vận chuyển và buôn bán được trên 13 triệu gói thuốc lá ngoại các loại. Trung bình, mỗi tháng tiêu thụ trên 1,3 triệu gói thuốc lá lậu. Hiện vụ án đã được hoàn tất quá trình điều tra, 10 đối tượng bị đề nghị truy tố về tội danh “buôn lậu, vận chuyển và mua bán hàng cấm”.

 

Nguyễn Văn Thành (SN 1968), Cổ Châu Tuấn (SN 1957), Hà Văn Thước (SN 1954), Ngô Hoàng Danh (SN 1976), Phùng Thị Mỹ Châu (SN 1968), Phùng Thị Ánh Nguyệt (SN 1976), Phùng Minh Sang, Huỳnh Văn Tiếp (SN 1965) cùng quê ở Long An, Nguyễn Thị Vân (SN 1966) và Trần Phước Phát (SN 1964) quê TP.HCM).

 

Phan Công

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video