15/05/2006
 

VN tham gia Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá

Ngày 3/9, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Quốc đã ký vào Công ước Khung của Tổ chức y tế Thế giới về "Kiểm soát thuốc lá" trong khuôn khổ cam kết cấp quốc gia về các biện pháp kiểm soát và bảo vệ thế hệ tương lai không bị tàn phá về sức khỏe, môi trường và kinh tế do thuốc lá Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng 192 quốc gia trên thế giới đã thông qua nội dung ''Công ước khung quốc tế về kiểm soát thuốc lá''.

Công ước này mang tính toàn cầu đầu tiên về sức khỏe cộng đồng. Đây là hành động mang tính hợp tác quốc tế hết sức cần thiết để ngăn chặn nạn dịch thuốc lá trên toàn thế giới. Mục đích Công ước nhằm cấm toàn bộ các hình thức quảng cáo, khuyến mạ̃i, tài trợ, yêu cầu phạm vi các lời cảnh báo sức khỏe phải chiếm ít nhất là 30% diện tích vỏ bao thuốc, kiểm soát nạn buôn lậu thuốc lá...

Công ước gồm 11 phần với 38 điều còn là phương hướng cho việc ban hành các chính sách kiểm soát thuốc lá chặt chẽ hơn, giảm sử dụng thuốc lá, đẩy mạnh các chương trình kiểm soát thuốc lá, hạn chế các chi phí chăm sóc sức khỏe không cần thiết do thuốc lá gây ra... Việt Nam là một trong số quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao trên thế giới với 56% nam giới và 2% nữ ở tuổi trưởng thành hút thuốc lá và 90% người hút thuốc lá có thói quen hút thuốc trong nhà... ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Ước tính có khoảng 16.000 người chết vì hút thuốc thụ động mỗi năm. Mục tiêu của Việt Nam là giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới xuống dưới 20% vào năm 2010. Hy vọng, khi tham gia vào Công ước Khung của Tổ chức y tế Thế giới về "Kiểm soát thuốc lá" Việt Nam sẽ ngăn chặn được những ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khoẻ người dân.

Lệ Hà
VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video