18/05/2006
 

                  75% phụ nữ độ tuổi 18-55 sống cùng người hút thuốc

Đó là kết quả nghiên cứu: "Tìm hiểu sự chấp nhận của xã hội với tình trạng hút thuốc" tại Thái Bình, Đà Nẵng và Bến Tre do Hội Y tế công cộng và PATH Canada thực hiện.

Nghiên cứu chỉ ra chỉ có 20% nam giới hút thuốc lá thừa nhận họ không bao giờ hút thuốc trước mặt mẹ, chị, vợ và em gái. Trên 80% phụ nữ biết khói thuốc rất có hại cho sức khoẻ người khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 90% chị em cho rằng, đàn ông hút thuốc trước mặt người khác, bao gồm cả vợ, con là không chấp nhận được. Chỉ có 20% chị em đề nghị không hút thuốc nữa. Khi khách đến chơi nhà hút thuốc, chị em phụ nữ chỉ phản ứng bằng cách bật quạt, mở cửa sổ hoặc tránh khói thuốc và 30% không làm gì cả.

Theo VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video