03/08/2006
 

Phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao quyền năng của phụ nữ trong nền kinh tế quốc gia.

 

Trích phát biểu của đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam tại Lễ khai mạc Hội chợ Triễn lãm Quốc tế Thế giới phụ nữ - Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam năm 2006

 

Hội chợ Triển lãm Quốc tế “Thế giới phụ nữ - Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam năm 2006” hoạt động hưởng ứng và chào mừng Cuộc họp Mạng lưới các nhà Lãnh đạo nữ APEC lần thứ 11 được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9 năm 2006. Hoà chung với bầu không khí sôi nổi của năm APEC Việt Nam, Hội chợ Triển lãm sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp nữ phát triển, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước. Đây là hoạt động không chỉ thiết thực đối với các nữ doanh nghiệp mà còn đối với phong trào phụ nữ Việt Nam để cùng phấn đấu cho mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ trong nền kinh tế quốc gia.Hội chợ Triển lãm sẽ tập trung trưng bày các sản phẩm và dịch vụ phục vụ đời sống và sự nghiệp của phụ nữ từ các đơn vị do nữ làm lãnh đạo, các tổ chức trong và ngoài nước có thành tích vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong những ngày diễn ra Hội chợ Triển lãm sẽ có các cuộc Hội thảo về những người phụ nữ thành đạt và đặc biệt trong Lễ khai mạc hôm nay sẽ có Lễ trao giải thưởng Hoa mai vàng cho các tập thể và các lãnh đạo nữ tiêu biểu.

Tham gia Hội chợ Triển lãm lần này là những đơn vị doanh nghiệp nữ từ các tỉnh, thành trong cả nước với sự góp mặt của các đại sứ quán Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, In đô nê xi a, Mê hi cô. Đây là kết quả của sự vươn lên và phát triển của các nữ doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế đất nước, trước những khó khăn thách thức của toàn cầu hoá và tự do thương mại. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt biểu dương sự tham gia nhiệt tình và những đóng góp tích cực của các đơn vị doanh nghiệp và các doanh nghiệp nữ cho hoạt động có ý nghĩa thiết thực này. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xin bày tỏ sự cám ơn chân thành tới các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến các tỉnh, thành đã quan tâm tạo điều kiện nhằm ủng hộ nhiệt tình cho Hội chợ Triển lãm Thế giới phụ nữ năm 2006. Hy vọng rằng đây sẽ là sự kiện quốc tế thường niên nhằm tạo cơ hội xúc tiến thương mại, ký kết hợp đồng, quảng bá thương hiệu cho các đơn vị trong và ngoài nước tham gia để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video