“Nữ tướng” tài chính đầu tiên của Microsoft

27/06/2013
Từ tháng 6, bà Amy Hood, người Mỹ, sẽ đảm nhiệm chức Giám đốc tài chính của hãng Microsoft, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ này tại hãng sản xuất phần mềm máy tính nổi tiếng thế giới.

“Nữ tướng” tài chính mới của Microsoft năm nay 41 tuổi, từng làm việc cho hãng tài chính Goldman Sachs, có trụ sở tại New York, Mỹ. Trong 8 năm gắn bó với Goldman Sachs, bà Hood nổi tiếng với phong cách làm việc trực diện, thẳng thắn không vòng vo. Theo những cộng sự làm việc với bà, Hood không ngại ngần trao đổi với những giám đốc điều hành hàng đầu tập đoàn. Bà cũng có được sự tôn trọng và đánh giá cao của cộng đồng đầu tư.

Năm 2002, Hood đầu quân cho Microsoft, chịu trách nhiệm về tài chính của bộ phận kinh doanh. Với tư duy phân tích sắc bén, có tầm nhìn chiến lược, “nữ tướng” 41 tuổi này đã lèo lái, giúp hoạt động tài chính và đaùa tư của hãng vận hành trôi chảy trước sức ép cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu máy tính cá nhân sụt giảm. Là gương mặt mớitrong top 15 phụ nữ quyền lực trẻ tuổi nhất thế giới năm 2013, Hood đóng vai trò quan trọng trong các thương vụ mua lại mạng xã hội Skype, Yammer của Microsoft. Dưới sự điều hành của bà, đơn vị kinh doanh của Microsoft luôn duy trì tốc độ tăng trưởng 24% trong hai năm liên tiếp 2011-2012, đạt 24 tỷ USD doanh thu và 15,7 tỷ lợi nhuận hoạt động trong năm tài khóa 2012. Nguồn thu này bù đắp những tổn thất của các đơn vị khác trong bối cảnh kinh doanh khó khăn.

Trong vai trò mới, bà sẽ là chiếc “chìa khóa vàng” quản lý 74,5 tỷ USD tiền mặt và đầu tư của Microsoft, đồng thời trợ giúp Giám đốc điều hành Steve Ballmer giành thêm thị phần trên thị trường điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video