“Nữ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và vấn đề bình đẳng giới”

08/04/2011
Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết, đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp vào cùng thời điểm.

Trong hai ngày 6 và 7-4, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra Hội thảo “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và vấn đề bình đẳng giới” khu vực phía Bắc với sự tham dự của các nữ đại biểu Quốc hội đại diện cho 20 tỉnh, thành  phố phía Bắc.


Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết, đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành bầu ĐBQH và ĐB HĐND các cấp vào cùng thời điểm. Cuộc bầu cử lần này hướng tới mục tiêu có được một cơ cấu hợp lý, về đại biểu chuyên trách, đại biểu dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ tuổi.

 

Trong đó, phấn đấu khoảng 30% trở lên là đại biểu nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Trước đó, theo các kết quả nghiên cứu, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội và HĐND các cấp khá cao (khoảng 25%). Các nữ đại biểu bằng tâm huyết, trí tuệ của mình đã khẳng định được vai trò của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.


Các đại biểu tham dự Hội thảo đã được các chuyên gia, các ĐBQH có kinh nghiệm chia sẻ những kinh nghiệm về quy trình bầu cử, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐBQH; pháp luật về bình đẳng giới và vai trò của các nữ đại biểu. Đồng thời được cung cấp những kỹ năng cần thiết đối với các ứng cử viên là nữ, đặc biệt là những nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử.

Theo baomoi.com

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video