“Phụ nữ nông thôn duyên dáng, sáng tạo xây dựng nông thôn mới”

23/08/2013
Chào mừng kỷ niệm 68 năm cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9, vừa qua Hội LHPN huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tổ chức thành công hội thi “Phụ nữ nông thôn duyên dáng, sáng tạo xây dựng nông thôn mới” tại xã Minh Khai – xã điểm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Hội thi đã thu hút sự tham dự, cổ vũ của hơn 200 đại biểu, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Minh Khai.

6 đội thi gồm 30 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ của 6 chi hội phụ nữ trong xã đã trổ tài với 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức, tài năng. Các phần thi đều gắn với nội dung, chủ đề xây dựng nông thôn mới và rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Làm nhiều nghề khác nhau như làm ruộng, kinh doanh, buôn bán, nội trợ…, nhiều chị lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhưng đã rất tự tin thể hiện thành công các phần thi của mình. Màn chào hỏi của các đội diễn ra sinh động; phần liên hệ hoạt động chi hội qua thi kiến thức rất thực tế, ý nghĩa; đặc biệt là phần thi tài năng, thông qua các tiểu phẩm chèo, lời ca tiếng hát, các đội đã rất khéo léo thể hiện sự hiểu biết của mình về xây dựng nông thôn mới, vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, ý nghĩa việc rèn luyện phẩm chất đạo đức trong công tác cũng như đời sống hàng ngày. Kết thúc hội thi, thôn Tuy Lai đạt giải nhất.

Cùng với hội thi của Hội LHPN huyện Hưng Hà, Hội LHPN huyện Đông Hưng đang chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hội thi “Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang xây dựng nông thôn mới”. Thực tế cho thấy, tổ chức hội thi là một trong những hình thức mang lại hiệu quả cao trong tuyên truyền, vận động, khích lệ chị em tham gia rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Phạm Thị Xuân Huệ, Hội LHPN tỉnh Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video