“Phụ nữ và công nghệ”

03/04/2008
Đó là khoá học do Viện Tăng cường năng lực cho phụ nữ các nước thành viên phong trào không liên kết (NIEW), thuộc Bộ Phụ nữ, Gia đình và phát triển cộng đồng Malaysia tổ chức tại thủ đô Kualumpur (Malaysia)từ ngày 24/3-5/4/2008.

Tham dự khoá học có 23 học viên đến từ 18 nước, trong đó khu vực Đông Nam Á có 7 nước: Việt Nam, Lào, Thái Lan, Philippin, Myanma, Inđônêxia và Malaysia.

 

Khoáhọc gồm các phần: Giới và CNTT, kiến thức cơ bản về CNTT, chương trình, chính sách về CNTT, phụ nữ trong lĩnh vực CNTTT, học viên tự giới thiệu về đất nước, thực trạng, chính sách phát triển CNTT ở nước mình. Ngoài học trên lớp, các học viên còn thực hành trên máy tính, học cách xây dựng, phát triển trang Web, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển CNTT, đề xuất giải pháp phát triển CNTT, nâng cao năng lực cho phụ nữ ở các nước và viết thu hoạch nhằm áp dụng vào thực tiễn của đất nước.

 

Đây là khoá học thứ 4 (năm 2007 có 3 khoá) và là khoá học đầu tiên của năm 2008 do NIEW tổ chức - một học viên non trẻ vừa thành lập tháng 7/2006 do sáng kiến của các nhà lãnh đạo đào tạo tại cuộc họp cấp bộ trưởng các nước thành viên phong trào không liên kết với nội dung vì sự tiến bộ của phụ nữ được tổ chức năm 2005. Theo đó, NIEW có nhiệm vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho phụ nữ các nước thành viên phong trào không liên kết trong các lĩnh vực: tham gia quản lý, lãnh đạo, kinh tế, học vấn và CNTT, phụ nữ với vấn đề sức khoẻ, bạo lực gia đình./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video