“Phụ nữ xứ Lạng vững vàng trong đại dịch”

18/04/2022
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã vận động hội viên vừa tham gia công tác phòng chống dịch, thích ứng an toàn, tích cực lao động sản xuất vừa triển khai linh hoạt, hiệu quả hoạt động công tác Hội.
Các cấp Hội phụ nữ đã chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch với nhiều việc làm thiết thực

Trong các đợt dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội phụ nữ đã chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch với nhiều việc làm thiết thực như: tuyên truyền hội viên thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch; tham gia nấu cơm, phục vụ các khu cách ly; ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19... Điển hình trong năm 2021, toàn tỉnh có trên 15 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia phục vụ tại các khu cách ly, với mô hình “Bếp ăn, gian hàng, suất ăn không đồng”; các cấp hội phụ nữ đã ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm, vật tư y tế với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. “Mỗi cơ sở Hội một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”, các hoạt động đã để lại dấu ấn, lan tỏa trong cộng đồng về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của các cấp Hội phụ nữ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Trong bối cảnh dịch Covid-19, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục triển khai nhiều cách làm hiệu quả, thực hiện “mục tiêu kép”. Đồng thời chú trọng chăm lo đời sống, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đối với các nhiệm vụ công tác Hội, tùy theo tình hình thực tế, các cấp Hội lựa chọn cách thức triển khai linh hoạt, sáng tạo, tăng cường công tác phối hợp, vận động các nguồn lực triển khai phong trào Hội hiệu quả, thiết thực”.

Cùng với phòng chống dịch, các cấp Hội tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế thông qua phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ”, hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tập huấn khoa học kỹ thuật, phối hợp dạy nghề, tạo mô hình sinh kế, giúp đỡ ngày công lao động, cây con giống… Trong năm 2021, toàn tỉnh có 1.740 hội viên tốt nghiệp các lớp dạy nghề trồng trọt, chăn nuôi (vượt 145% chỉ tiêu đầu năm đề ra), 215 hộ hội viên được giúp đỡ thoát nghèo (vượt chỉ tiêu 15 hộ).  

Bà Lê Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Hữu Lũng chia sẻ, là địa bàn chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19, đỉnh điểm đợt dịch tháng 5/2021 và từ tháng 2/2022 đến nay, Hữu Lũng luôn là một trong các địa phương có số ca mắc cao của toàn tỉnh. Trước tình hình đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp Hội tập trung hỗ trợ hội viên chịu ảnh hưởng do dịch, phụ nữ làm chủ hộ nghèo. Các hoạt động hỗ trợ đi sâu vào xây dựng, duy trì mô hình sinh kế, vận động hội viên tham gia mô hình liên kết sản xuất như tổ hợp tác, hợp tác xã. Trong năm 2021, đã giúp đỡ được 38 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Để triển khai hoạt động Hội hiệu quả, các cấp Hội toàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung. Năm vừa qua, 100% Hội LHPN các cấp tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ đảm bảo tiến độ, chất lượng. Toàn tỉnh hoàn thành hơn 400 công trình, phần việc chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp (đạt chỉ tiêu đề ra), tập trung vào các nhóm việc như: hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội… Các cơ sở linh hoạt hình thức, đổi mới nội dung tổ chức, hướng về cơ sở đáp ứng nhu cầu của hội viên.

Dù trong hoàn cảnh dịch bệnh, các cấp Hội vẫn đã và đang nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Hội. Năm 2022 với chủ đề “Đổi mới và sáng tạo trong tổ chức và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên thực hiện “mục tiêu kép”, chung sống an toàn với dịch bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội trong trạng thái bình thường mới.

Ban Tuyên giáo - CSLP Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video