"Cần quan tâm hơn nữa công tác phụ nữ và gia đình"

27/04/2011
Ngày 21/4, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ và triển khai giai đoạn 10 năm tiếp theo 2011-2020.
                               
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Chương trình Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020 cần có lộ trình và kế hoạch hành động cụ thể từng năm, kết hợp lồng ghép với các chương trình đề án của các ngành, các cấp. Công tác tuyên truyền phổ biến cần được quan tâm đẩy mạnh, đồng thời chú trọng nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này ở các tỉnh thành trong cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác phụ nữ và phát triển gia đình. Ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Chương trình bình đẳng giới giai đoạn 10 năm tới, các ban ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch theo lộ trình và có sự cam kết thực hiện tốt hơn công tác này.

Công tác đào tạo, quy hoạch nguồn nhân lực cán bộ nữ, cán bộ làm công tác bình đẳng giới đủ sức đảm trách nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2020 cũng cần được các ngành, địa phương quan tâm.

Bày tỏ vui mừng và khẳng định thành tựu bước đầu của 10 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Phó Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương một số lĩnh vực, vấn đề đang “nóng” như nguy cơ mất cân bằng giới tính ở các tỉnh phía Bắc; vấn đề bạo lực gia đình; một số yếu tố, chuẩn mực nền tảng gia đình truyền thống quý báu đang dần bị đánh mất…

Phó Thủ tướng mong muốn chị em luôn giữ gìn phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “yêu nước, cần cù, trung hậu, đảm đang và dịu dàng” để hướng đến xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khẳng định: Kết quả lớn nhất của 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ là đã làm thay đổi, chuyển biến và nâng cao nhận thức của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân về quyền bình đẳng giới, thấy được vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, từ đó tạo thuận lợi trong quá trình đưa các mục tiêu, chỉ tiêu lồng ghép vào quá trình xây dựng thực thi các chính sách, chương trình dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Sau 10 năm triển khai thực hiện kế hoạch hành động, trong 5 mục tiêu và 20 chỉ tiêu cụ thể đã đề ra, chương trình đã đạt và vượt các chỉ tiêu về quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lao động dạy nghề, việc làm với hơn 50% phụ nữ có việc làm.

Bên cạnh những mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt được, đại biểu các tỉnh, thành phố đã đánh giá, nêu nguyên nhân chủ quan, khách quan của các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; đóng góp nhiều ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện và tuyên tuyền vận động nhằm khắc phục những khó khăn hạn chế phát sinh trong quá trình tiếp tục thực hiện giai đoạn sắp tới.

Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 nêu 7 mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể trong đó mục tiêu số 1 là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý, trong đó tham gia các cấp uỷ đảng, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp trong 2 nhiệm kỳ tới đạt từ 25% đến 35% trở lên.

Nhân dịp này, 26 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen./.

Theo Vietnam+

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video