“Quyền của phụ nữ phải được coi là nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia”

13/09/2005
Trong thông điệp nhân 10 năm thực hiện tuyên bố và kế hoạch hành động Bắc Kinh về quyền phụ nữ, được thông qua tại Hội nghị phụ nữ thế giới lần thứ 4 ở Bắc Kinh (29/8/1995-29/8/2005), Tổng Thư ký LHQ Cô-phi An-nan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để tiếp tục cải thiện địa vị của phụ nữ trong xã hội và đạt được quyền bình đẳng về giới cho phụ nữ toàn cầu.

Ông An-nan nhấn mạnh, bản Tuyên bố nói chung đã khẳng định quyền bình đẳng giới của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ là chìa khoá của hoà bình, quyền con người và phát triển. Không chỉ bình đẳng và loại trừ mọi hình thức phân biệt đối xử, phụ nữ còn phải được đảm bảo là đối tác bình đẳng và đầy đủ trong các tiến trình hoạch định chính sách, thực hiện chính sách và kế hoạch phát triển của mọi quốc gia.

 

Tuy nhiên, ông An-nan cũng nêu rõ, sau 10 năm thực hiện Tuyên bố và kế hoạch hành động Bắc Kinh về quyền phụ nữ, phụ nữ trên khắp thế giới vẫn là nạn nhân của tình trạng phân biệt đối xử, bạo lực giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em…Tổng Thư ký LHQ khẳng định, thực hiện các quyền của phụ nữ phải được coi là nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia và cần tăng cường vai trò của LHQ để hỗ trợ các nước thực hiện nghĩa vụ này.

Theo báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video