“Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV/AIDS tại Việt Nam”

22/02/2006
Trước nguy cơ bùng nổ của đại dịch HIV/AIDS – căn bệnh thế kỷ đang gõ cửa từng nhà, rà từng người, theo Dự báo của UNAIDS và Tổ chức Y tế thế giới, tính đến tháng 12/2005,

luỹ tích có khoảng 40,3 triệu người nhiễm HIV còn sống trên toàn thế giới, trong đó có 17,5 triệu phụ nữ và 2,3 triệu trẻ em và ngay tại Việt Nam tính đến cuối tháng 11/2005, toàn quốc đã phát hiện hơn 103.000 người nhiễm HIV, trong đó có 16.52ảntường hợp đã chuyển thành bệnh nhân AIDS và 9.554 trường hợp đã tử vong do AIDS, Dự án “Tăng cường sự tham gia của người sống với HIV/AIDS tại Việt Nam” do Cơ quan Phòng chống AIDS của Liên hợp quốc (UNAID), Tổ chức Tình nguyện viên Thế giới (UNV) phối hợp với Hội LHPN Việt Nam đồng quản lý ra đời là một trong những biện pháp then chốt nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

 

Với tổng kinh phí 667.000 đô la Mỹ, triển khai trong 3 năm, Dự án sẽ tạo cơ hội, điều kiện cho những người sống chung với HIV được đào tạo, hỗ trợ, giúp đỡ tiếp cận với các dịch vụ y tế cũng như các dịch vụ khác, được tăng cường giao lưu học hỏi, tình nguyện tham gia các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này, được chia sẻ nhằm giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử .Trung tâm của các hoạt động là các tình nguyện viêntrong nước và quốc tế.

 

Phát biểu tại Lễ ra mắt Dự án ngày 21/2/2006, đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đã nêu tầm quan trọng, ý nghĩa của Dự án trước nguy cơ, thách thức của đại dịch HIV/AIDS và cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả, thiết thực của Liên hợp quốc đối với Việt Nam, với Hội LHPN Việt Nam trong cuộc chiến với căn bệnh đầy gian nan, thử thách này. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực kêu gọi những người sống chung với HIV/AIDS, đặc biệt là phụ nữ có HIV vượt qua những mặc cảm, bi quan, tuyệt vọng, tích cực tham gia vào mạng lưới những người có HIV không những chăm sóc cho bản thân mà còn tích cực giúp những người cùng cảnh ngộ sống hữu ích và làm nhiều việc thiết thực, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

 

Về ý nghĩa, mục tiêu của Dự án, chị Mỹ Hạnh (Quảng Ninh) - tình nguyện viên Liên hợp quốc, nhận xét: “Lần đầu tiên ở Việt Nam, người có HIV được tham gia trong quá trình triển khai và quản lý một dự án lớn để chăm sóc cho chính mình. Sự tham gia này sẽ giúp dự án đáp ứng được những nhu cầu thực sự của những người nhiễm như chúng tôi”.

 

Thông qua Dự án, Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Liên hợp quốc sẽ triển khai các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực HIV/AIDS như: Tăng cường bình đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tăng cường năng lực, giáo dục cuộc sống gia đình và phương pháp làm cha mẹ, các vấn đề về giảm bớt tệ bạo lực trong gia đình.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video