“Trung tâm hạnh phúc - Siêu thị hạnh phúc” góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, xã hội tử tế

29/04/2020
Ngày 29/4/2020, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam và Công ty cổ phần đầu tư APEC HOLDING tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Mô hình “Trung tâm hạnh phúc/Siêu thị hạnh phúc” nhằm hướng tới hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên là phụ nữ nghèo, phụ nữ di cư (trước mắt hỗ trợ họ vượt qua đại dịch Covid-19).
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ 3 trái ảnh qua) và lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư APEC HOLDING ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng Mô hình “Trung tâm hạnh phúc/Siêu thị hạnh phúc”

Từ mô hình sẽ định hướng phát triển thành mô hình sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng hoạt động cho phụ nữ, chia sẻ tri thức, hướng nghiệp, trải nghiệm; hoạt động thiện nguyện cho các tổ chức cá nhân, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, xã hội tử tế.

Đây cũng là một hình thức hoạt động thu hút tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội LHPN Việt Nam; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội các cấp; góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau của Đảng, Nhà nước.

Mô hình được xây dựng trên ý tưởng và nội dung hoạt động của Dự án thiện nguyện “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” do tập đoàn Apec khởi xướng nhằm hỗ trợ cấp bách, kịp thời những người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Sáng kiến này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của tập đoàn mà còn là một hoạt động rất phù hợp trong bối cảnh cả nước cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ để phụ nữ, người dân và cộng đồng vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Được mở các ngày trong tuần, siêu thị có 3 nhóm hoạt động chính: cung cấp nhu yếu phẩm (lương thực, thực phẩm, quần áo, sách…), cung cấp kiến thức và chia sẻ, sinh hoạt cộng đồng. Người đến siêu thị được lựa chọn sản phẩm phù hợp không quá 5 mặt hàng thiết yếu khác nhau và sách với tổng giá trị không quá 100.000 đồng - nhưng sẽ được thanh toán với giá 0 đồng và tối đa 2 lần/tháng. Giai đoạn đầu, mô hình được triển khai thí điểm tại 16 tỉnh/thành. Giai đoạn sau, căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện các địa điểm triển khai có thể thay đổi, bổ sung.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương nhấn mạnh: Mô hình “Trung tâm hạnh phúc/Siêu thị hạnh phúc” có sứ mệnh truyền đi tâm huyết “Hạnh phúc là cho đi, yêu thương là lan tỏa”. Đặc biệt, mô hình càng có ý nghĩa hơn khi triển khai vào thời điểm quan trọng không chỉ mang tính chất giải quyết, hỗ trợ kịp thời những vấn đề liên quan đến dịch bệnh mà còn hướng tới giải quyết vấn đề lâu dài liên quan đến hỗ trợ chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ và người dân tại cộng đồng.

Để triển khai và vận hành mô hình hiệu quả tại các địa phương, Phó Chủ tịch Hội mong muốn hai bên sẽ phối hợp thật chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nội dung của chương trình hợp tác; phát huy trách nhiệm của các địa phương để mô hình thực hiện đảm bảo tính bền vững; hỗ trợ nhiều nhất cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn APEC HOLDING cũng khẳng định, Tập đoàn sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý, điều hành mô hình “Siêu thị hạnh phúc 0 đồng”, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin, tích cực khai thác nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình “Trung tâm hạnh phúc/Siêu thị hạnh phúc” theo hướng phát triển bền vững, phục vụ tốt nhất cho người nghèo và cộng đồng.                 

Tuyết Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video