“Vai trò Nữ Phái trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”

27/03/2014
Ngày 18/3/2014, tại Toà Thánh Ngọc Sắc, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo đã tổ chức hội thảo “Vai trò Nữ Phái trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”. Đây là hoạt động làm tiền đề cho Chương trình kỉ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài (1926-2016).

Cao đài Minh Chơn Đạo là một tôn giáo nội sinh, giàu truyền thống cách mạng và luôn đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc. Thực hiện phương châm “Chấn hưng cơ đạo, cứu khổ nhơn sanh, phụng sự Tổ quốc”, tín đồ Đạo Cao Đài vừa chăm lo việc đạo, vừa có nhiều đóng góp trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước ở thế kỷ 20 và công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập hiện nay. Ngay từ khi ra đời, đạo Cao Đài đã sớm chủ trương nam, nữ bình đẳng; tạo cơ hội để nữ phái có vai trò, vị trí không khác gì nam phái về trách nhiệm, quyền hạn và sứ mạng.

Với chủ đề “Vai trò Nữ Phái trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, các bài tham luận tại Hội thảo đã đề cập đến vai trò của nữ phái trong cơ cấu tổ chức Đạo; trong công tác giáo dục - đào tạo, giữ gìn và phát huy văn hoá Đạo Cao Đài; trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện;… Nội dung các tham luận đều khẳng định vai trò, trách nhiệm, vị trí của nữ phái đối với gia đình, xã hội; đặc biệt là chủ đề Nữ Phái Minh Chơn Đạo “Giỏi việc nước - Giỏi việc đạo - Đảm việc nhà”.

Tham luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Mai Hoa, Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo TW Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định, với vai trò, vị trí bình đẳng như nam phái, nữ phái Cao Đài đã thể hiện tinh thần tự chủ, tự quyền, tự lập, có đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua của phụ nữ tại địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”;xứng đáng là những người phụ nữ “Giỏi việc nước, giỏi việc đạo, đảm việc nhà”.

Đồng thời chia sẻ với Hội thảo những thông tin về phong trào thi đua và các hoạt động trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam nhằm thực hiện chức năng đại diện của Hội đối với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành TW Hội về “Tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong tình hình hiện nay”. Trên cơ sở đó, đồng chí đã đề nghị Nữ phái Cao Đài tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo - Yêu nước”, là nhân tố tích cực trong phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội LHPN Việt Nam cũng như của địa phương thực hiện mục tiêu bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng nước vinh, đạo sáng.

Ban Dân tộc - Tôn giáo TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video