10 năm Việt Nam giảm được 38,6% hộ nghèo

02/04/2007
Thông tin này chính thức được công bố tại Hội thảo “Báo cáo cập nhật nghèo 2006: nghèo và giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 1993-2004” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 17/3/2007.

Trong 10 năm thành tựu lớn nhất của Việt Nam đạt được là tốc độ giảm nghèo nhanh, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 19,5% năm 2004. Tuy nhiên, chênh lệch về tỉ lệ hộ nghèo, khoảng cách nghèo ở thành thị và nông thôn vẫn lớn (3,6% ở thành thị và 25% ở nông thôn). Việc giảm nghèo trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số vẫn thấp hơn đáng kể so với tốc độ giảm nghèo của người Kinh – Hoa. Hiện nay, số hộ nghèo tập trung nhiều nhất ở khu vực Bắc Trung bộ và Tây Nguyên.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video