100 ngày thi đua của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

19/10/2007
100 ngày trong quý III, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã đưa ra nhiều hoạt động, chương trình phong phú, bám sát nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, chào mừng thành công Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” thời gian qua đã khẳng định thêm vai trò, vị trí quan trọng của người phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội phụ nữ hưởng ứng tham gia. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong tỉnh đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng gia đình chính sách, gia đình hội viên phụ nữ khó khăn. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Thanh Sơn xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Phạm Thị Liên- là vợ liệt sĩ ở xã Thạch Khoán với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã được các nữ CNVC,LĐ thực hiện thông qua nhiều hoạt động cụ thể như đảm nhận 22 công trình, 6 đề tài nghiên cứu khoa học, 175 sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật với giá trị đầu tư trên 13 tỷ đồng. Các hội phụ nữ cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như sinh hoạt giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt CLB phụ nữ với nhiều đơn vị làm tốt như Tam Nông, Việt Trì, Đoan Hùng, Yên Lập.

 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tổ chức 122 lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ, hội viên kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho lúa và hoa màu… Các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả đã được nhân rộng như: Mô hình gà thả vườn tại Bằng Doãn- Đoan Hùng, mô hình “vỗ béo bò thịt” tại Yến Mao- Thanh Thủy. Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh cũng đã mở 3 lớp dạy nghề truyền thống, may công nghiệp cho 120 học viên là lao động nữ nông thôn, con em gia đình chính sách chưa qua đào tạo nghề tại Lâm Thao, Việt Trì, Tam Nông…

 

Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội phụ nữ các cấp tiếp tục nhận uỷ thác cho vay hộ nghèo và gia đình chính sách khác, đầu tháng 8-2007 tổng dư nợ cho vay do Hội phụ nữ nhận uỷ thác toàn tỉnh đạt gần 190 tỷ đồng với trên 32 nghìn hộ vay. Chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, đảm bảo đúng quy định của ngân hàng, góp phần tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo, phát triển kinh tế và phong trào phụ nữ của địa phương. Phong trào giúp nhau có địa chỉ xoá đói giảm nghèo cũng tiếp tục được duy trì ở 100% cơ sở Hội. Trong quý III đã có trên 9 nghìn phụ nữ được giúp đỡ với 15000kg lương thực, 228 triệu đồng, trên 7000 con giống và gần 7.500 ngày công lao động.

 

Các cấp hội cũng đặc biệt quan tâm tới phong trào “đền ơn đáp nghĩa” như thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, Mẹ VNAH với tổng trị giá trên 62 triệu đồng. Hội phụ nữ toàn tỉnh đã vận động hội viên đóng góp, ủng hộ trên 200 triệu đồng và 4570 công xây dựng 12 nhà tình nghĩa. Các huyện làm tốt cuộc vận động này là Hạ Hoà, Phù Ninh, Thanh Sơn, Đoan Hùng…Riêng Hội LHPN tỉnh tổ chức ủng hộ xây dựng 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

 

Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS, ngày phòng chống ma túy thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như diễu hành, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt CLB phụ nữ; các đơn vị tiêu biểu là Thanh Thủy, Thanh Ba, Tam Nông. Hội cũng phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết về kiến thức vệ sinh ATTP với gần 9000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn TP.Việt Trì tham gia. Cũng trong quý III, đã có 30 giảng viên cấp tỉnh khu vực miền núi phía Bắc được tập huấn về truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản lồng ghép với tín dụng tiết kiệm.

 

Phối hợp với Viện năng lượng, Trung ương Hội đã chỉ đạo xây dựng và tổng kết mô hình bếp đun cải tiến tại 5 xã thuộc huyện Cẩm Khê, Yên lập với 1500 bếp, tiết kiệm được 40-45% nhiên liệu và tiết kiệm thời gian đun, cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ nông thôn. 

Việt Hà
Báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video