11 khoá – 1.038 nữ tham gia đại biểu Quốc hội

04/04/2007
Chặng đường 60 năm (1946-2006), Quốc hội Việt Nam đã trải qua 11 nhiệm kỳ. Đã có 1.038 nữ đại biểu được bầu vào Quốc hội (chiếm tỉ lệ 21,4%).

Số lượng đại biểu tăng nhiều so với nhiệm kỳ đầu: Nếu như khoá I có 10/333 (chiếm 3%) đại biểu nữ thì đến khoá XI, tỷ lệ này đã tăng lên 27,3%, đưa Việt Nam trở thành nước đứng đầu châu Á, đứng thứ 2 khu vực châu Á – Thái Bình Dương (sau New Zealand) và xếp thứ 9/135 nước trên thế giới có số đại biểu nữ cao trong Quốc hội. Tuy nhiên, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội chưa ổn định, có sự giảm dần ở các khoá: khoá VII (22%), khoá VIII (18%), khoá IX (18,8%). Khoá V là khoá có tỉ lệ nữ cao nhất (32%), tiếp đó khoá XI (27,3%), khoá X (26,2%).

 

Khoá XII, nhiệm kỳ 2007-2012 Quốc hội phấn đấu tỉ lệ nữ đại biểu đạt 30% trở lên./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video