2 mô hình thiết thực và nhân văn thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội

15/12/2020
Tổ phụ nữ các khu chung cư và chi hội phụ nữ công nhân khu nhà trọ là 2 mô hình được Hội LHPN quận 7 (TPHCM) triển khai để tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Từ một địa bàn có số ít hội viên nữ, đến nay Hội LHPN quận 7 đã thu hút được trên 50% phụ nữ tham gia với nhiều hoạt động thiết thực và nhân văn.
Hoạt động cắt tóc miễn phí cho chị em trong chi hội phụ nữ công nhân các khu nhà trọ

Càng khó, càng kiên trì

Ở 9/10 phường tại quận 7, TPHCM có 100 khu chung cư với khoảng 48.500 cư dân, trong đó trên 16.000 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. Đây là nơi có đông chị em sinh sống nhưng việc thu hút và tập hợp họ tham gia các hoạt động phong trào Hội vô cùng khó khăn. Bởi lẽ, hầu hết chị em đều đi làm toàn thời gian, ít có thời gian tham gia phong trào. Những căn hộ biệt lập, gia đình các chị sống khép kín, rất khó tiếp cận. Thậm chí, có nhiều block chung cư có hơn 80% người nước ngoài đến thuê ở.

Điển hình là phường Tân Phong, có khu đô thị Phú Mỹ Hưng lớn bậc nhất Sài Gòn. Các căn hộ của người dân sống ở nơi đây luôn có nhiều lớp bảo vệ. Việc tiếp cận với các hộ dân vô cùng khó khăn. Thế nhưng, cô Huỳnh Thị Kim Lan, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố 4, (phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) đã tập hợp, thu hút thành công phụ nữ tham gia tổ chức Hội, thành lập được nhiều tổ phụ nữ trên địa bàn.

Ở tuổi 72 và bị bệnh giãn mạch ở chân, nhưng cô Lan vẫn đến từng hộ để tiếp xúc, nắm bắt thông tin của từng người và kết bạn qua nhóm zalo, từ đó cô gửi các thông báo như nhập học, thông báo thuế, các loại quỹ phòng chống thiên tai, vận động chị em tham gia các hoạt động của địa phương.

Cô Lan cho biết: "Thời gian đầu, tôi phải liên hệ với ban quản trị để tiếp cận với cư dân nhưng ban quản trị nói ở đây mọi thông tin phải bảo mật. Vậy nên tôi đã cùng với ban quản lý của khu phố dán các bảng thông tin hằng năm vào bảng thông báo, bỏ vào hộc thư của từng hộ cư dân. Chúng tôi làm từ tháng này qua tháng khác. Sau một thời gian, ban quản trị hiểu được việc chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều để cư dân nắm bắt thông tin của địa phương. Từ đó, tôi tiếp cận với cư dân, mời chị em gia nhập tổ Hội phụ nữ".

Đặc biệt, phường Tân Phong có nhiều cư dân nước ngoài sinh sống và nhiều gia đình có vợ hoặc chồng là người nước ngoài, trong đó có khá nhiều người Hàn Quốc. Để hoạt động thiết thực, ý nghĩa và gần gũi với đời sống của cư dân, Hội LHPN phường đã phối hợp các đoàn thể trên địa bàn tổ chức thành công các hoạt động cộng đồng như: ngày Hội Giao lưu văn hóa Việt – Hàn, giao lưu văn hóa ẩm thực, trang phục dân tộc, trao tặng các suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, mở lớp dạy tiếng Hàn, tiếng Anh miễn phí cho người Việt...

Thời gian qua Hội LHPN quận 7 vẫn kiên trì vượt khó, sáng tạo trong việc tập hợp quần chúng, phụ nữ tham gia hoạt động hội

Tương tự, Hội LHPN phường Phú Mỹ tổ chức đã ra mắt 3 tổ Hội phụ nữ ở khu chung cư Eratown và Belleza với 30 hội viên. Từ khi thành lập, đến nay, tổ phụ nữ thường xuyên tổ chức các hoạt động thu hút chị em trong chung cư tham gia như: CLB Dưỡng sinh, các hoạt động từ thiện tại các tỉnh, tham gia hội thi ẩm thực gây quỹ từ thiện.

Tạo sân chơi cho nữ công nhân khu nhà trọ

Với mô hình chi hội phụ nữ công nhân khu nhà trọ, Hội đã thành lập được 6 chi hội. Chị em tham gia sẽ được giao lưu qua các hội diễn văn nghệ, hội thi duyên dáng áo dài cho nữ công nhân, hội thi nấu ăn, thi hát Karaoke gia đình công nhân, cắt tóc miễn phí cho công nhân, qua đó lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Trong quý 2/2020, Hội đã tổ chức cho 150 nữ công nhân dâng hương, tham quan, giới thiệu Nhà tưởng niệm Bác Hồ và trao tặng 350 bộ áo dài đã qua sử dụng (độ mới 80%) cho nữ công nhân lao động.

Thành lập tổ Hội Phụ nữ trong các khu chung cư là mô hình thu hút hội viên nổi bật của Hội LHPN quận 7.

"Với phụ nữ là công nhân ít có thời gian sinh hoạt theo khu phố. Vậy nên Hội phải tổ chức các buổi sinh hoạt theo ngày giờ của các chị, thường tổ chức vào thời gian nghỉ, để chị em tranh thủ tham gia. Chị em thấy được không khí phong trào, qua đó tuyên truyền về đề án hội nhập đô thị trong nữ công nhân lao động, tư vấn các gói hỗ trợ vay vốn để các chị tránh xa các tín dụng đen. Nhất là trong dịch Covid -19, chị em ở các chi hội này được giúp đỡ rất nhiều", bà Lê Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận 7, TPHCM cho biết.

Ngoài mô hình thành lập tổ Hội Phụ nữ trong các khu chung cư, chi hội phụ nữ công nhân khu nhà trọ, thời gian qua, Hội LHPN quận 7 vẫn kiên trì vượt khó, sáng tạo trong việc tập hợp quần chúng, phụ nữ bằng các mô hình khác như: Chi hội phụ nữ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; mô hình tổ tiết kiệm tại chi hội; hoạt động đồng diễn áo dài; bán đồ ăn sáng gây quỹ Hội...

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video