2 tập thể và 10 cá nhân nhận giải thưởng tài năng sáng tạo nữ 2008

10/10/2008
2 tập thể và 10 cá nhân nữ tiêu biểu, đặc biệt là các cán bộ nữ khoa học có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và phục vụ đời sống sẽ được nhận giải thưởng tài năng sáng tạo nữ 2008 vào ngày 14-10 tại Hà Nội.

Thông tin trên được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đưa ra tại buổi họp báo công bố về Giải thưởng tài năng sáng tạo nữ 2008, ngày 8-10, tại Hà Nội.

Theo đó, 2 tập thể được trao giải là tập thể cán bộ khoa học nữ Viện nghiên cứu Ngô, thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Trong số 10 nữ cán bộ được trao giải đáng chú ý có PGS, TS Trần Thị Thanh, Trưởng khoa cơ khí công nghệ, trường ĐH Nông lâm, TP Hồ Chí Minh với các đề tài nghiên cứu của mình đã ứng dụng lắp đặt trên 300 máy, thiết bị, hàng chục dây chuyền công nghệ sản xuất tạo ra doanh thu hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm; bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng, khoa phẫu thuật gây mê -hồi sức, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh với đề tài gây tê đám rối thần kinh cánh tay bằng dường cơ bậc thang trong phẫu thuật vai cánh tay và đề tài gây tê vùng cổ chân trong phẫu thuật bàn chân; cô giáo Đỗ Thị Hồng Hà, trường THCS Đống Đa, Hà Nội với sản phẩm phần mềm dạy học toán lớp 9, đồ dùng thư viện lớp 7…

Theo Quân đội nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video