200 quốc gia tổ chức hoạt động chống lại bạo lực với phụ nữ

22/02/2013
Ngày 14-02-2013 là ngày đặc biệt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày Lễ tình nhân này, thay vì tặng nhau những hộp sô-cô-la ngọt ngào và bày tỏ những lời thương yêu, hàng nghìn nam nữ thanh niên tại hơn 200 quốc gia đã xuống đường hưởng ứng chiến dịch toàn cầu mang tên “Một tỷ phụ nữ đứng lên” nhằm kêu gọi chống lại bạo lực đối với phụ nữ.

Tại Ấn Độ, hàng nghìn phụ nữ và nam giới thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đã tham gia cùng với nhiều tổ chức phụ nữ, đại diện các cơ quan nhà nước, các viện khoa học, các tổ chức phi chính phủ, và những nhân vật có uy tín trong ngành luật pháp, các diễn viên,... Trọng tâm của chương trình là hoạt động văn hóa diễn ra trên đường Quốc hội từ 17h - 20h ngày 14-02-2013. Các tiết mục như kịch, hát và múa do nữ sinh nhiều trường đại học biểu diễn đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều thanh niên đã biểu diễn những tiết mục múa ngay tại các bến tàu điện ngầm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về việc bảo vệ an toàn và có thái độ thân thiện đối với phụ nữ.

Cùng ngày, tại thủ đô của Mê-xi-cô và Ác-hen-ti-na, hàng nghìn phụ nữ tham gia các cuộc tuần hành trên đường phố hưởng ứng chiến dịch “Một tỷ phụ nữ đứng lên”. Dưới Tượng đài Cách mạng ở trung tâm Thủ đô Mê-xi-cô Xi-ti, nhiều phụ nữ và trẻ em gái cùng nhau ca hát nhảy múa nhằm bảy tỏ sự đoàn kết, kêu gọi chống bạo hành và tôn trọng quyền của phụ nữ. 

Liên hợp quốc ước tính, cứ một trong 3 phụ nữ trên thế giới, tương đương 1 tỷ phụ nữ bị cưỡng hiếp hoặc bị đánh đập mỗi năm. Chiến dịch “Một tỷ phụ nữ đứng lên” nhằm kêu gọi sự đoàn kết của phụ nữ trên khắp thế giới thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Các nhà tổ chức chiến dịch cho biết, hơn 200 nước và 13.000 tổ chức đã đăng ký tham gia chiến dịch này.

Theo tapchicongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video