203 điển hình cá nhân, tập thể phụ nữ làm kinh tế giỏi được tôn vinh

24/09/2013
Đó là con số cá nhân, tập thể phụ nữ làm kinh tế giỏi điển hình trên cả nước sẽ được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ 2, giai đoạn 2003- 2013 do Hội LHPN Việt Nam chủ trì tổ chức tại Nhà hát lớn (Hà Nội) vào sáng 2/10 tới.

Trong những năm qua, nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp Hội LHPN Việt Nam coi trọng, trở thành điểm sáng trong các hoạt động của Hội, mang lại những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp tích cực vào chương trình giảm nghèo của quốc gia. Từ các phong trào thi đua của Hội, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân phụ nữ vượt khó vươn lên, phát huy nội lực làm giàu chính đáng đã xuất hiện, khẳng định rõ nét vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế.

Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ 2 này có chủ đề chung với chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, 83 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam là “Nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ”. Hội nghị nhằm động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực, sáng tạo vượt khó của các tầng lớp phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế. 72 tập thể và 131 cá nhân phụ nữ điển hình từ 63 tỉnh, thành và các đơn vị trực thuộc của Hội về tham dự hội nghị với nhiều thành phần, từ phụ nữ các dân tộc, tôn giáo, phụ nữ nông dân, công nhân viên chức đến phụ nữ các lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp; thành tích của các chị thể hiện trên nhiều khía cạnh như: vượtnghèo làm kinh tế giỏi, có nhiều thành tích giúp đỡ người nghèo, nông dân sản xuất giỏi, năng động và sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, gắn kết tốt với hoạt động Hội để dạy nghề và tạo việc làm cho phụ nữ, các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, các mô hình tiết kiệm tại cộng đồng… dù thuộc thành phần nào, ở lĩnh vực nào, các chị cũng thể hiện xuất sắc bản lĩnh, tinh thần vượt khó, không ngừng nỗ lực, sáng tạo đạt được những kết quả kinh tế hết sức cụ thể, thiết thực, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, đất nước.

Sẽ có 36 tập thể và 101 cá nhân điển hình được TW Hội tặng Bằng khen; 34 tập thể và 29 cá nhân tiêu biểu được Hội đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 tập thể và 1 cá nhân xuất sắc được đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động. Đó là những phần thưởng xứng đáng ghi nhận thành quả của các chị, động viên, khích lệ các tầng lớp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa khả năng, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video