24,4% đại biểu nữ trúng cử vào Quốc hội khóa XIII

03/06/2011
Sáng nay, Hội đồng bầu cử Trung ương đã họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Theo đó, 122/500 đại biểu nữ trúng cử vào Quốc hội, chiếm tỷ lệ 24,4%.

Nhiều đồng chí là cán bộ nữ cấp cao trúng cử với tỉ lệ phiếu bầu rất cao. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan được 94,37% phiếu bầu; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng được 86,32% phiếu bầu; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân được 83,26% phiếu bầu; Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa được 76,71% phiếu bầu; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai được 84,38% phiếu bầu, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Đặng Thị Ngọc Thịnh được 75,06% phiếu bầu…

Cơ cấu đại biểu quốc hội trúng cử như sau: đại biểu là người dân tộc thiểu số 78 người (chiếm 15,60%); đại biểu nữ 122 người (chiếm 24,40%); đại biểu ngoài Đảng 12 người (chiếm 8,40%); đại biểu dưới 40 tuổi là 62 người (chiếm 12,40%); đại biểu tái cử là 167 người (chiếm 33,40%); đại biểu tự ứng cử là 4 người (chiếm 0,8%).

Trước đó, ngày 1/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 434NQQ/HĐBC công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử. Theo đó, có hơn 62 triệu cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt tỉ lệ 99,51%.

 

Triều Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video