26 triệu phụ nữ và trẻ em gái cần được hỗ trợ nhân đạo

17/12/2015
Với chủ đề “Chốn bình yên sau cơn bão”, Báo cáo tình trạng dân số thế giới năm 2015 của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) nhấn mạnh rằng các nhu cầu cơ bản liên quan tới sinh đẻ an toàn, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được ưu tiên trong hệ thống chăm sóc y tế các nước.

Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới chưa được coi là vấn đề ưu tiên trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo sau thảm họa, thiên tai hay xung đột. Hơn 100 triệu người đang cần được cứu trợ nhân đạo, 26 triệu người trong số đó là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi sinh sản. 3/5 số ca tử vong mẹ hiện nay xảy ra tại các quốc gia dễ bị ảnh hưởng từ xung đột hoặc thiên tai. Tại các quốc gia này, mỗi ngày có tới 507 phụ nữ tử vong khi mang thai sinh nở. Thực tế cho thấy tính mạng của phụ nữ và trẻ em gái sau mỗi cuộc khủng hoảng thường phụ thuộc vào việc họ có được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) như các dịch vụ hộ sinh và phòng chống HIV hay không. Tuy nhiên, số lượng các dịch vụ hỗ trợ sẵn sàn có để có thể trợ giúp phụ nữ và trẻ em gái khi khủng hoảng xảy ra thì lại thấp một cách đáng kể.Tiến sĩ Babatunde Osotimehin, Giám đốc điều hành UNFPA, cho biết: “Không nên xem vấn đề chăm sóc SKSS/SKTD và quyền của phụ nữ như là một hoạt động thứ yếu trong hỗ trợ nhân đạo. Đối với những phụ nữ mang thai sắp tới kỳ sinh nở hoặc đối với trẻ em gái bị xâm hại tình dục, các dịch vụ y tế giúp cứu sống tính mạng họ sẽ đóng vai trò quan trọng không kém gì thức ăn, nước uống và nhà ở”. Nếu không có sự bảo vệ thường xuyên của gia đình và cộng đồng, phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của bạo lực tình dục, có thai ngoài ý muốn và có nguy cơ lây nhiễm các căn bệnh qua đường tình dục.

Xung đột và thiên tai đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, UNFPA đang gia tăng các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Trong năm 2015, UNFPA đã hỗ trợ ứng phó với khủng hoảng tại 38 quốc gia. Hiện nay, có khoảng 1 tỷ người, tương đương với 14% dân số thế giới, đang sống trong các khu vực có xung đột.59,5 triệu người phải tị nạn và đây là con số kỷ lục kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong vòng 20 năm qua, mỗi năm có trung bình 340 thảm họa thiên tai xảy ra, ảnh hưởng đến 200 triệu người/ năm. Các thảm họa thiên tai này cướp đi 67.500 mạng sống của con người mỗi năm. Tuy nhiên, thế giới không có đủ các trại tị nạn dành cho các nạn nhân. UNFPA khuyến cáo nên có phương pháp tiếp cận mới tập trung vào công tác dự phòng, chuẩn bị và xây dựng tốt khả năng thích ứng cho quốc gia, cộng đồng, các cơ quan đoàn thể, cũng như mỗi cá nhân. Chỉ có sự phát triển công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người, bảo vệ các quyền của con người, bao gồm quyền sinh sản, mói có thể giúp con người thích ứng và phục hồi sau thảm họa hay thiên tai.

Phát biểu tại Lễ công bố báo cáo Tình trạng dân số thế giới năm 2015 ngày 5/12, bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong các quốc gia trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương dễ bị ảnh hưởng do thiên tai. 70% dân số Việt Nam sống ở ven biển và ở những khu vực tương đối thấp so với mực nước biển nên Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ứng phó hiệu quả khi thiên tai xảy ra, đồng thời đảm bảo các nhu cầu quan trọng của phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên không bị bỏ qua”. Bà Nacken kêu gọi Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế nỗ lực bảo vệ sức khỏe và các quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Bằng việc tập trung sự ưu tiên vào vấn đề chăm sóc sức khỏe, các quyền và khuyến khích phụ nữ, trẻ em gái và thanh niên tham gia một cách toàn diện và đầy đủ vào đời sống xã hội

Báo PN (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video