27 phụ nữ đơn thân được vay vốn

18/12/2007
Họ là những người phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, được vay vốn từ nguồn vốn của chương trình “Tăng cường cơ hội tiếp cận kinh tế xã hội cho những phụ nữ đơn thân và goá phụ để giảm nhẹ khó khăn trong cuộc sống của họ”.

Chỉ trong 4 tháng (8-11/2007), Văn phòng Dự án Hội LHPN tỉnh đã khảo sát nhu cầu và tiến hành hỗ trợ trên 80 triệu đồng vốn cho 27 chị em phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn vay. Các chị đều là thành viên của các CLB phụ nữ đơn thân xã Vĩnh Kim, Thạnh Phú (huyện Châu Thành) và xã Long Bình (huyện Gò Công Tây) . Đặc biệt, trong số đó có những chị có hoàn cảnh rất đáng thương, chồng chết do nhiễm HIV/AIDS.

 

Để giúp chị em hiểu về mục đích ý, nghĩa dự án và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn về quy chế vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, phòng chống cúm gia cầm. Chị em vay vốn được tham gia sinh hoạt mỗi tháng 1 lần để trả lãi, gửi tiết kiệm, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng vốn hiệu quả, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con....Bên cạnh đó, Văn phòng dự án còn xuống tận địa bàn để kiểm tra, hướng dẫn chỉ em sử

 Một số con số về Phụ nữ đơn thân tỉnh Tiền Giang
(số liệu khảo sát 8/2007 của Hội LHPN tỉnh)

 * Số phụ nữ đơn thân, goá phụ dưới 55 tuổi: 5.915. Trong đó, số lượng phụ nữ đơn thân huyện Châu Thành nhiều nhất: 1.856 chị (chiếm 31.4%)

 

* Số chị em có nhu cầu vay vốn: 1.562 chị


* Số chị em có nhu cầu học nghề cho bản thân và con cái: 197

dụng vốn.

 

Cùng với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho chị em, tỉnh Hội cũng chú trọng đến việc quản lý nguồn vốn. Văn phòng Dự án đã tập huấn cho Ban Thường vụ phụ nữ xã có thành viên vay vốn về công tác bình xét thành viên tham gia vay vốn, quản lý vốn, hướng dẫn ghi chép sổ sách, thu tiết kiệm, sử dụng quỹ tiết kiệm để cho chị em phụ nữ đơn thân khó khăn khác được vay.

CTV (Tiền Giang)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video