3,5 triệu phụ nữ được hưởng lợi từ Chương trình Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

22/04/2013
Trong 5 năm qua, chương trình hợp tác "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe” giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Quỹ Unilever Việt Nam đã huy động được 100 tỷ đồng, giúp đỡ, nâng cao quyền năng cho 3,5 triệu phụ nữ ở 42 tỉnh, thành trong cả nước.

Sau 5 năm hoạt động, chương trình đã tổ chức hơn 1.000 khóa đào tạo kỹ thuật và nâng cao năng lực cho hơn 55.500 người dân và cán bộ Hội. Gần 14.500 người đã được vay vốn với tổng vốn quay vòng lên tới gần 50 tỷ đồng. Quỹ Unilever Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam cũng đã xây dựng thành công mô hình Quỹ xã hội do Hội quản lý, hoạt động theo hướng tài chính vi mô chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ về vốn và kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính, làm giàu cho chị em. Hiện tại, mô hình đã và đang hoạt động hiệu quả ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Bình, Bến Tre và Lào Cai.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ là chương trình hợp tác dài hạn giữa Hội và Quỹ Unilever Việt Nam. Chương trình có ý nghĩa thiết thực giúp chị em về vốn cũng như các kỹ năng, kiến thức để họ tự vươn lên làm chủ cuộc sống, tổ chức và phát triển sản xuất kinh doanh gia đình, thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước. Vì vậy, chương trình có tác động xã hội lan tỏa, ngày càng thu hút nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tham gia.

Kết quả hoạt động tốt đẹp, có tác động xã hội tích cực và ý nghĩa nhân văn to lớn là cơ sở để Hội và Unilever Việt Nam tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác chiến lược giai đoạn 5 năm tiếp với các nội dung chính: cải thiện vệ sinh và sức khỏe;giảm thiểu rác thải & tiết kiệm nước; hỗ trợ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo kinh doanh cải thiện cuộc sống, nhằm nâng cao hơn nữa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ và cộng đồng, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cho phụ nữ Việt Nam.

TT hỗ trợ PN phòng chống HIV/AIDS và chăm sóc SKSS

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video