3 nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30

31/07/2006
Hiện cả nước đã có 15 trường công bố kết quả thi tuyển sinh. Đã có 30 thủ khoa chính thức “lộ diện”. Cả 3 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối đều là các nữ thí sinh thi vào ĐH Ngoại thương và Kinh tế quốc dân.

Đó là Lê Đoan Trang, số báo danh A2557 và Đào Thị Thu Thủy, số báo danh A2346 của Trường Đại học Ngoại thương; Nguyễn Thị Như Trang (SBD 13747) Trường Đại học Kinh tế quốc dân đều đạt 10 điểm ở cả 3 môn.

 

ĐH Ngoại thương hiện đang là trường ĐH có nhiều thủ khoa nhất với tổng số là 10 thủ khoa, trong đó khối A có 9 và khối D có 1. Đứng thứ hai trong danh sách các trường có nhiều thủ khoa là ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Ngoại thương cơ sở 2 (TPHCM) cùng có 5 thủ khoa. 4 thủ khoa của ĐH Y Thái Bình thuộc về hai thí sinh khối A với số điểm 27,5/30 và hai thí sinh khối B với số điểm 28/30 điểm. ĐH Dược có 3 thủ khoa cùng đạt 29,5/30 điểm gồm Đoàn Đức Anh (SBD 47), Nguyễn Thu Duyên (SBD 239) và Lê Thị Thảo (SBD 1361). Thủ khoa của Học viện Quan hệ quốc tế là 2 thí sinh Nguyễn Thị Hằng Ngân (SBD 591) thi khối D1 và Lê Thị Thu Hà (SBD 1148) thi khối D3, cùng đạt 27,5 điểm.Đứng cuối trong danh sách thủ khoa thuộc về ĐH Bán công Marketing với 1 thủ khoa đạt 20/30 điểm.

 

Cũng theo thống kê bước đầu từ kết quả các trường thì ĐH Dược là trường có kết quả điểm thi khả quan nhất. Trường có 1.211 thí sinh dự thi thì chỉ có 385 thí sinh có điểm dưới 15, chiếm 31,8%. Còn trong 826 thí sinh có điểm từ 15 trở lên thì đã có 422 em đạt 23 trở lên. Trường ĐH Bán công Marketing là trường có kết quả điểm thi thấp nhất. Trường có 2.030 thí sinh dự thi, chỉ có 34 thí sinh có tổng điểm thi ba môn từ 15 điểm trở lên, 55 thí sinh có tổng điểm thi từ 14 điểm trở lên và 83 thí sinh có tổng điểm thi từ 13 điểm trở lên.

 

 

 

 

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video