4,2 triệu AUD thúc đẩy trao quyền, nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam

20/02/2014
4,2 triệu AUD do Chính phủ Ô- xtrây- lia cung cấp để hỗ trợ phụ nữ Việt Nam là con số do Ngoại trưởng Ô- xtrây- lia, bà Hon Julie Bishop công bố tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa sáng 19/2/2014. Số tiền này được tài trợ cho hai dự án của Hội LHPN Việt Nam nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, ngăn ngừa bạo lực gia đình ở Việt Nam…

Sáng 19/02/2014, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Ô- xtrây- lia, bà Julie Bishop.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa nhiệt liệt chào mừng bà Julie Bishop sang thăm Việt Nam với tư cách là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Ô- xtrây- lia. Chủ tịch Hội đã thông tin ngắn gọn tới bà Julia Bishop về tổ chức Hội LHPN Việt Nam, cơ cấu tổ chức Hội; chức năng, nhiệm vụ và những nội dung chính trong hoạt động của Hội LHPN Việt Nam hiện nay. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng về mục tiêu Thiên niên kỷ liên quan tới 3 lĩnh vực là xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục và thúc đẩy bình đẳng giới. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới ở Việt Nam vẫn đặt ra nhiều khó khăn, thử thách. Định kiến giới vẫn tồn tại nặng nề trong xã hội; sự hiểu biết của phụ nữvề các quyền của mình còn hạn chế; tình trạng thiếu việc làm là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ bị lừa mua bán ra nước ngoài; phụ nữ vùng nông thôn, vùng sâu, xa, phụ nữ dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn, trình độ, năng lực còn thấp…

Chủ tịch Hội trân trọng cám ơn sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Chính phủ Ô- xtrây- lia đối với Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, đặc biệt là trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

 Gói hỗ trợ 4,2 triệu AUD của Chính phủ Ô- xtrây- lia hỗ trợ cho phụ nữ Việt Nam được thực hiện thông qua hai dự án hợp tác với Hội LHPN Việt Nam gồm:
     - 2,1 triệu AUD cho dự án “Xây dựng hệ thống sản xuất- kinh doanh rau hiệu quả, bền vững khu vực Tây Bắc Việt Nam”. Triển khai thông qua Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế của Ô- xtrây- lia (ACIAR), dự án sẽ góp phần cải thiện cuộc sống của người phụ nữ, giúp tăng thu nhập của hộ gia đình thông qua việc kết nối nhà nông và các thương lái với những thị trường giàu tiềm năng hơn ở khu vực thành thị; cải thiện khả năng sinh lợi và tính bền vững của việc canh tác rau tại hộ gia đình ở các khu vực vùng cao Tây Bắc của Việt Nam. Từ dự án này, hơn 2.000 phụ nữ dân tộc thiểu số và các hộ gia đình nghèo làm nông nghiệp nhỏ được hưởng lợi nhờ việc tăng thu nhập từ sản lượng trồng rau lên khoảng 3,4 triệu đô la mỗi năm.
    - 2,1 triệu AUD dành cho việc chống lại nạn bạo hành liên quan đến bất bình đẳng giới. Trường Đại học Tổng hợp Flinders thuộc bang Nam Úc sẽ hợp tác với Hội LHPN Việt Nam để đẩy mạnh hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành thông qua các dịch vụ lưu trú và tư vấn.

Bà Julie Bishop cảm ơn tình cảm đón tiếp nồng hậu của Hội LHPN dành cho đoàn. Bà Ngoại trưởng  cho biết bà rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới; khẳng định, trên cương vị Ngoại trưởng, bà sẽ làm nhiều hơn nữa để trao quyền và nâng cao năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái. Bà Julie Bishop đánh giá, Hội LHPN Việt Nam là một đối tác hợp tác rất quan trọng; các chương trình hợp tác với Hội LHPN đạt được nhiều kết quả thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt Chính phủ Ô- xtrây- lia, bà Ngoại trưởng đã chính thức công bố gói hỗ trợ trị giá 4,2 triệu AUD cho phụ nữ Việt Nam thông qua hai dự án hợp tác với Hội LHPN Việt Nam là “Xây dựng hệ thống sản xuất- kinh doanh rau hiệu quả, bền vững khu vực Tây Bắc Việt Nam” và “Nâng cao năng lực nguồn nhân lực Việt Nam”. Mục đích của hai dự án này nhằm thúc đẩy, trao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái; nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng, xã hội; phòng ngừa bạo lực gia đình ở Việt Nam. Bà Ngoại trưởng mong muốn sẽ sớm được nhìn thấy những kết quả tốt đẹp từ những chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa trân trọng cám ơn sự viện trợ, giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Ô- xtrây- lia dành cho phụ nữ Việt Nam. Chủ tịch Hội cam kết, Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác để thực hiện tốt nhất hai dự án, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội, bình đẳng giới của Việt Nam.

Sau buổi tiếp, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa và bà Ngoại trưởng Julie Bishop đã tới dự và phát biểu tại hội thảo khởi động dự án “Xây dựng hệ thống sản xuất- kinh doanh rau hiệu quả, bền vững khu vực Tây Bắc Việt Nam”; cùng tham quan, thưởng thức những món ăn được chế biến từ các loại rau sạch bản địa của khu vực Tây Bắc Việt Nam đang trưng bày tại hội thảo.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Thanh Hòa và bà Ngoại trưởng Julie Bishop tham quan khu trưng bày rau sạch vùng Tây Bắc tại hội thảo



Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video