4 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên

27/03/2011
Theo báo cáo của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Định, năm 2010, toàn tỉnh có 4 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, bao gồm: An Toàn, An Nghĩa (huyện An Lão); ĐakMang (huyện Hoài Ân) và Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh).
Ngoài ra, còn có 14 thôn và khu vực ở TP Quy Nhơn và các huyện: Vĩnh Thạnh, An Lão, Vân Canh trên 4 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Hiện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đang tiến hành giám sát để có kết quả đề nghị công nhận địa bàn không có người sinh con thứ 3 trở lên cho các xã, thôn nói trên.

Theo báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video