408 nữ vào Danh sách Hiệp thương lần thứ 3

13/04/2007
Sau các Hội nghị Hiệp thương lần 2 và lấy tín nhiệm cử tri nơi cư trú,

cả nước đã có 1.324 người (167 T.W và 1.157 địa phương) đủ tiêu chuẩn vào danh sách Hiệp thương vòng 3 (dự kiến 15/4), đạt tỉ lệ số dư là 2,64 lần.

Số lượng nữ đủ tiêu chuẩn vào danh sách hiệp thương vòng 3 là 408, chiếm tỷ lệ 30,8% (trong đó T.W giới thiệu 17/167 nữ, chiếm 10,18%). Có 26 tỉnh/thành phố có tỷ lệ nữ trên 35%. Đặc biệt các địa phương có tỷ lệ nữ đạt tiêu chuẩn từ 60% trở lên là Lâm Đồng, Điện Biên (66.67%), Bắc Giang (64.29%), Cao bằng (61,54%), Thái Nguyên (60%). 

Người ngoài Đảng 378, chiếm tỷ lệ 28,5% (khoá XI chỉ có 201 người). Trong số 408 nữ đủ tiêu chuẩn vào danh sách hiệp thương vòng 3 có 129 nữ ngoài Đảng, chiếm 31.6%. Địa phương có người ngoài Đảng cao là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh. Người cao tuổi nhất là 80, ít nhất là 37.

 

Điểm nổi bật của cuộc bầu cử ĐBQH khoá 12 này là tỷ lệ người tự ứng cử (17.8%) đã tăng nhiều so với cuộc bầu cử ĐBQH khoá XI.

 

 

Trung tâm Thông tâm tổng hợp từ Nguồn Văn phòng Quốc Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video