43 học sinh nữ tỉnh Hoà Bình được trao học bổng của Tổ chức Giao lưu toàn cầu Mỹ

25/07/2006
4.300 USD là số tiền của Tổ chức giao lưu toàn cầu Mỹ trao cho nữ sinh nghèo, nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi của tỉnh Hoà Bình trong năm 2006.

Đây là năm thứ 11 Tổ chức giao lưu toàn cầu Mỹ gửi số tiền quyên góp được từ các cá nhân trao cho học sinh nữ nghèo vượt khó học giỏi Việt Nam kể từ khi thành lập Quỹ học bổng năm 1994. Với số tiền 100 ÚD/1 suất học bổng, đã có 298 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của các tỉnh: Thanh Hoá, Sơn La, Yên Bái, Hoà Bình có cơ hội được mua sắm sách vở, đồ dùng học tập và trang trải trong cuộc sống.

 

Em Bùi Thị Thươm, 13 tuổi, học sinh lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Cao Phong, tỉnh Hoà Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà có 7 anh chị em được trao học bổng dịp này xúc động nói: Em sẽ trích 1/3 số tền học bổng tặng “Quỹ Tình thương” của trường và tặng một số bạn nghèo học giỏi nhưng chưa có sự may mắn được tặng học bổng như em. Số tiền còn lại, em sẽ mua một bộ quần áo dân tộc Mường nhằm giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, mua sách vở, tài liệu tham khảo và mua gạo cho anh chị em trong gia đình.

 

Còn em Bùi Thị Hiền tuy mới học hết lớp một, Trường Tiểu học Yên Thượng, huyện Cao Phong hứa sẽ cố gắng học tốt hơn để không phụ lòng mong mỏi của người mẹ quá cố, các thầy cô và bạn bè.

Hai cán bộ của Tổ chức giao lưu toàn cầu (Mỹ) được trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam”

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video