43 phụ nữ đơn thân được vay vốn ưu đãi

31/12/2007
Đây là số phụ nữ đơn thân, goá bụa của Hà Nội và Tiền Giang được vay vốn ưu đãi từ Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận kinh tế xã hội cho những phụ nữ đơn thân và goá bụa để giảm nhẹ khó khăn trong cuộc sống của họ” từ tháng 8-12/2007.

Trong đó, số phụ nữ đơn thân, goá bụa ở Hà Nội được vay vốn là 14 người và ở Tiền Giang là 29 người. Tổng số vốn của Dự án đã cho phụ nữ đơn thân, goá bụa vay tại mỗi tỉnh là 80 triệu đồng. Với số vốn này, chị em thường sử dụng để chăn nuôi lợn, bò, sử dụng làm vốn buôn bán nhỏ.

 

Chị em được vay vốn trong vòng 1 năm, lãi xuất vay ưu đãi là 0.65%/tháng. Đến với chương trình vay vốn, chị em được tham gia sinh hoạt nhóm vay 1 tháng / lần; được trao đổi kinh nghiệm sử dụng vốn hiệu quả; được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT, VSATTP, chăm sóc sức khoẻ, nuôi dạy con....

 

Họ đều là những phụ nữ có hoàn cảnh éo le, không chồng, một mình nuôi con nhỏ, hoàn cảnh rất đáng thương. Có chị là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, nay mang theo con nhỏ trở về với mẹ đẻ. Có chị bị hậu sản, thần kinh bị ảnh hưởng sau khi sinh con ngoài giá thú, đang phải sống nhờ gia đình anh em, họ hàng.

 

Theo Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ phòng chống HIV/AIDS và CSSKSS, hỗ trợ vay cho phụ nữ đơn thân, goá bụa là một trong những hoạt động của Dự án. Ngoài ra, Dự án còn tổ chức nhiều hoạt động để cải thiện đời sống cho chị em phụ nứ đơn thân, goá bụa như: đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ con em họ đến lớp.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video