5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức - lao động

01/07/2005
Ngày 28/6, tại Hà Nội, gần 200 đại biểu đại diện cho nữ CNVC - LĐ toàn quốc đã cùng nhau hội tụ về Hội nghị tổng kết phong trào thi đua "Hai giỏi” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Trương Mỹ Hoa -Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà nước; đồng chí Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Ủy ban TWMặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Cù Thị Hậu -Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hằng -Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội; đồng chí Lê Thị Thu -Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số-Gia đình & Trẻ em; đồng chí Trương Thị Khuê - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam.

 

Thực tế 5 năm qua cho thấy, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một chủ trương đúng, sát thực tế, phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nữ CNVC - LĐ và yêu cầu công tác vận động quần chúng của Đảng; có sự kết hợp hài hoà kế hoạch hành động "Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam" của Chính phủ với phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam. Giai đoạn 2001 - 2005, phong trào đề ra 2 mục tiêu, 4 nội dung thiết thực vừa phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chị em, vừa đáp ứng sự phát triển kinh tế của đất nước những năm đầu trong xu thế hội nhập. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động vừa là động lực để chị em vươn lên khẳng định mình, vừa là một minh chứng cụ thể cho vai trò không thể thiếu của người phụ nữ ở công sở, xí nghiệp và trong mỗi mái ấm gia đình.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoakhẳng định: "Thông qua phong trào, nữ CNVC-LĐ đã tỏ rõ năng lực, phẩm chất của mình, nêu cao tinh thần yêu nước, vượt mọi khó khăn thách thức, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, học tập đạt nhiều thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Các chị chính là những viên "ngọc trong đá" luôn rạng ngời với thành tích cao trong công tác, đồng thời xây dựng gia đình bình đẳng giới, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

 

Nhân dịp 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", Nhà nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Chính phủ tặng 10 bằng khen cho 8 tập thể Ban Nữ công và 2 cán bộ nữ công xuất sắc tiêu biểu; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo và Cờ chuyên đề cho nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc. 

Theo báo Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video